SACRAMENTO, California (NV) – Giới chức California hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm, cho biết dân số tiểu bang đã giảm hai năm liên tiếp do suy giảm tỷ lệ sinh và nhập cư cùng với sự gia tăng tỷ lệ tử vong và cư dân rời khỏi tiểu bang, theo AP.
Với ước tính 39,185,605 cư dân, California vẫn là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, vượt xa vị trí thứ hai là Texas với 29.5 triệu dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ đưa California đến gần cột mốc 40 triệu người, dân số tại đây hiện đã gần trở lại mức trước năm 2016 sau khi giảm 117,552 người trong năm qua.

Tăng trưởng dân số của California đã chậm lại ngay cả trước khi xảy ra đại dịch. Thế hệ trẻ giờ đây có xu hướng sinh ít con hơn và nhiều người quyết định chuyển đến nơi khác sinh sống. Dù vậy, trước năm 2020, tốc độ tăng trưởng tự nhiên (tỷ lệ sinh cao hơn tử) và làn sóng nhập cư mạnh mẽ đã thừa sức giúp tiểu bang bù đắp những thất thoát đó.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 giết chết hàng chục ngàn người trên số tử vong bình thường, đồng thời dịch cũng khiến lượng nhập cư quốc tế giảm mạnh vì các hạn chế đi lại và thị thực từ chính phủ liên bang.
Năm 2020 cũng đánh dấu năm đầu tiên dân số California giảm và năm 2021 vẫn tiếp nối xu hướng này dù mức giảm đã có phần được cải thiện, theo báo cáo từ Bộ Tài Chính California.
Giới chức chính quyền tiểu bang nêu lên mức sụt giảm cụ thể trong lượng nhập cư. Năm 2021, California có 43,300 cư dân đến từ các quốc gia khác, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 140,000 của các năm trước.
Ông Walter Schwarm, khoa học gia về nhân khẩu học của California, cho biết ông không ngạc nhiên về sự sụt giảm này vì “phải mất một thời gian để bộ máy của chính phủ và mọi người trở lại bình thường.”
Các nhà phê bình chỉ ra dòng người đều đặn rời khỏi California như một lời cảnh tỉnh về các chính sách của tiểu bang. Khoảng 280,000 người đã rời California đến tiểu bang khác, cao hơn đáng kể so với số người chuyển đến đây vào năm 2021, tiếp tục xu hướng kéo dài hàng thập niên. (V.Giang) [qd]










