WASHINGTON, DC (NV) – Các dân biểu đương nhiệm giải nhiệm và những đối thủ nặng ký tạo nên thế trận cho cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ Viện Mỹ vào Tháng Mười Một, 2026.
Vào Tháng Mười Một tới đây, đảng Cộng Hòa sẽ phải nỗ lực bảo vệ thế đa số mong manh tại Hạ Viện trong khi cả hai chính đảng đều nhắm vào các đơn vị bầu cử dễ biến động trên khắp đất nước. Việc nhiều dân biểu kỳ cựu tuyên bố giải nhiệm cùng với kết quả sát sao trong kỳ bầu cử năm 2024 đã khiến các ghế dân biểu tại Iowa, Nebraska và Arizona trở thành tâm điểm của cuộc tranh cử.

Kết quả cuộc bầu cử này sẽ quyết định nghị trình lập pháp cho thời gian còn lại của thập niên. Những thay đổi gần đây về việc phân chia lại khu vực bầu cử tại Ohio và California, cùng với các cuộc thách thức sơ bộ đầy gay cấn nội bộ đảng Cộng Hòa, đã làm tăng thêm tính quyết liệt cho các dân biểu đương nhiệm.
Tại Đơn Vị 2 tiểu bang Nebraska, đảng Cộng Hòa phải nỗ lực giữ một ghế để ngỏ sau khi Dân Biểu Don Bacon tuyên bố giải nhiệm. Ứng cử viên tổng thống phía đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris đã thắng tại đơn vị này với cách biệt hơn 4 điểm vào năm 2024, khiến đây trở thành mục tiêu hàng đầu của đảng Dân Chủ.
Các nhân vật triển vọng của đảng Cộng Hòa có thể kế nhiệm bao gồm nghị viên Hội Đồng Thành Phố Omaha là ông Brinker Harding và cựu Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Brett Lindstrom. Phía đảng Dân Chủ có các ứng cử viên như bà Kishla Askins, cựu phó phụ tá bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang John Cavanaugh.
Tại Iowa, nữ Dân Biểu Cộng Hòa Mariannette Miller-Meeks lại đối mặt với sự thách thức từ bà Christina Bohannan của đảng Dân Chủ. Trong cuộc tái đấu năm 2024, bà Miller-Meeks chỉ thắng với khoảng cách 800 phiếu, mặc dù tính đến Tháng Mười, bà chiếm ưu thế về ngân khoản tranh cử với $2.6 triệu.
Sự rạn nứt nội bộ đảng đã xuất hiện tại Kentucky, khi ông Donald Trump tuyên bố ủng hộ sớm cho Ed Gallrein, một cựu đặc nhiệm SEAL của Hải Quân, thay vì ủng hộ dân biểu đương nhiệm Thomas Massie. Ông Trump đã dán nhãn ông Massie là “RINO” (người Cộng Hòa hữu danh vô thực) sau khi vị dân biểu này bỏ phiếu chống lại các đạo luật then chốt và cộng tác với phía đảng Dân Chủ trong các vấn đề minh bạch điều tra.
Dân Biểu Jared Golden của tiểu bang Maine, người được xem là dễ mất ghế nhất của đảng Dân Chủ, đã loan báo sẽ không tái ứng cử. Ông Golden là đảng viên Dân Chủ duy nhất ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời của đảng Cộng Hòa nhằm ngăn cản việc chính phủ phải đóng cửa.
Tại New York, Dân Biểu Mike Lawler cũng đang nỗ lực bảo vệ ghế đại biểu tại một khu vực mà bà Harris đã thắng vào năm ngoái. Ông Lawler đã vận động được hơn $4 triệu trong năm nay để đối đầu với các đối thủ Dân Chủ, trong đó có cựu chiến binh Cait Conley.
Tại Texas, đảng Dân Chủ hy vọng ngôi sao ca nhạc Tejano là Bobby Pulido có thể đánh bại đương kim Dân Biểu Cộng Hòa Monica De La Cruz. Dù phía Cộng Hòa vẫn lạc quan về đơn vị này, Ủy Ban Vận Động Đại Hội Dân Chủ (DCCC) đã chính thức liệt kê chiếc ghế tại Nam Texas này vào danh sách mục tiêu đánh chiếm.
Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện Nancy Pelosi, năm nay 85 tuổi, dự kiến sẽ thông báo về các kế hoạch tương lai sau cuộc bầu cử năm 2025. Khả năng bà giải nhiệm tại đơn vị San Francisco – một địa hạt an toàn của đaảng Dân Chủ – đã thu hút các ứng cử viên như Thượng Nghị Tiểu Bang Scott Wiener.
Các xu hướng lịch sử cho thấy đảng Cộng Hòa thường chiếm ưu thế hơn trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp. Tuy nhiên, những thỏa hiệp về phân chia khu vực bầu cử tại Ohio đã khiến các ghế do hai bà Marcy Kaptur và Emilia Sykes của đảng Dân Chủ nắm giữ trở nên bấp bênh hơn trước các đối thủ đảng Cộng Hòa. (HV)














































