Đảng Cộng Hòa đang dần tạo thế lực tại California

SACRAMENTO, California (NV) – Trong khi đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số, các chuyên gia cho rằng đảng Cộng Hòa giành chiến thắng – và một nghị hội “GOP Caucus” ngày càng đa dạng – báo hiệu những thay đổi có thể có trong tâm lý cử tri của những người không phải da trắng, báo mạng CalMatters viết ngày 27 Tháng Mười Một.

Nghị hội của đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội California ngày càng đa dạng hơn khi các ứng cử viên gốc Mỹ Latin và gốc Á lấy được ba ghế do đảng Dân Chủ nắm giữ, gồm cả việc đánh bại một thượng nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm lần đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu cùng năm bầu cử tổng thống kể từ năm 1980.

Cử tri California có thay đổi khuynh hướng chính trị trong cuộc bỏ phiếu vừa qua. (Hình minh họa: Jules Hotz/CalMatters)

Khi các nhà lập pháp mới đắc cử tuyên thệ vào tuần tới, đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát đại đa số trong Cơ Quan Lập Pháp. Nhưng với ba ghế mới lấy được, các thành viên Cộng Hòa hy vọng rằng danh tiếng của California là một tiểu bang tự do nằm trong vùng có thể thay đổi. Họ chỉ ra rằng các cử tri gốc Latin và da đen đã giúp đưa ông Donald Trump vào Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ thứ hai.

“Người dân California ngày càng thất vọng với những thất bại của đảng Dân Chủ, họ chuyển sang các giải pháp của Cộng hòa,” Thượng Nghị Sĩ Brian Jones, lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, tuyên bố.

Nghị hội của đảng Cộng Hòa đang trên đà có ít nhất 50% thành viên không phải da trắng, theo cơ sở dữ liệu của CalMatters. Hiện tại, dựa trên kết quả không chính thức, 13 trong số 27 thành viên lập pháp của đảng Cộng Hòa không phải là da trắng.

Nghị hội có thể có hơn một nửa số người không là da trắng, tùy thuộc vào kết quả của hai cuộc bầu cử đặc biệt đang chờ kết quả ở các quận hạt thuộc đảng Cộng Hòa chân chính.

Hai thành viên Cộng Hòa gốc Á, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Dân Biểu Vince Fong, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vào các chức vụ khác vào đầu tháng này, khiến ghế của họ bị bỏ trống.

Ông Jones lưu ý rằng sáu trong số 10 thành viên Cộng Hòa tại Thượng Viện là phụ nữ và ba trong số đó gốc Latin.

Hai ghế bị đổi còn lại nằm trong Hạ Viện. Tại các thung lũng Imperial và Coachella có đa số người Latin ở California, ông Jeff Gonzalez (Cộng hòa) đánh bại một đảng viên Dân chủ thuộc Địa Hạt 35, nơi các đảng viên Dân chủ có lợi thế và dân số có 70% gốc Latin.

Và trong cuộc đua lập pháp mới đây tại California, bà Leticia Castillo (Cộng Hòa) đã dẫn trước bà Clarissa Cervantes 600 phiếu bầu vào Thứ Ba để giành một ghế tại Inland Empire do bà Sabrina Cervantes (Dân Chủ) bỏ trống vì bà thắng cử tại Thượng Viện California.

Dân Biểu Bill Essayli (trái) và Dân Biểu Kate Sanchez thuộc đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện California. (Hình: Rahul Lai/CalMatters)

Nếu kết quả không thay đổi thì đó là chiến thắng ấn tượng dành cho bà Castillo. Nhờ có chị gái, bà Cervantes, trên cơ bản, được biết đến nhiều hơn bà Castillo ở quận hạt cũ của chị gái bà. Bà Cervantes cũng huy động được hơn $1 triệu cho chiến dịch tranh cử trong lúc bà Castillo chỉ có $78,000.

Tuy nhiên, đảng Dân Chủ California cũng lấy được ba ghế Quốc Hội liên bang do đảng Cộng Hòa nắm giữ.

Nhà phân tích bầu cử Paul Mitchell lưu ý rằng đảng nào thua toàn quốc trong cuộc bầu cử tổng thống hầu như luôn trỗi dậy trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông cho rằng nếu điều này xảy ra năm 2026, đảng Cộng Hòa có thể thấy những thành tích lập pháp mà họ đã đạt được trong cuộc bầu cử này bị lật ngược.

Đảng Cộng Hòa sẽ giành lại quyền lực ở California?

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đảng Dân Chủ không nên coi chiến thắng của đảng Cộng Hòa là bất thường và đảng Cộng Hòa tại California sẽ tiếp tục thu hút cử tri không da trắng, cho dù còn một chặng đường dài để giành lại quyền lực chính trị ở California.

Một phần của sự thay đổi là các khu vực do đảng Cộng Hòa thống trị đang trở nên đa dạng hơn, phản ánh toàn bộ dân số của California. Người da trắng chỉ chiếm 35% trong số 39 triệu cư dân của California.

Có những dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi đang diễn ra.

Ông Christian Grose, giáo sư khoa học chính trị tại đại học USC, cho biết các cuộc khảo sát cử tri không da trắng ở khu vực thành thị California vẫn theo Dân Chủ. Nhưng ở khu vực nông thôn hoặc ngoại ô đã có sự chuyển dịch sang Cộng Hòa, đặc biệt là nam giới và những người không có bằng đại học. Điều này có thể có tác động đáng chú ý đến các cuộc bầu cử trong tương lai.

“Ở California, chiến lược của đảng Cộng Hòa ở các quận hạt này là đưa ra các ứng cử viên đa dạng về sắc tộc và đại diện cho cộng đồng của họ,” ông nói. “Nhưng liên minh đảng Cộng Hòa thực sự có lẽ có đa số cử tri da trắng ở nhiều quận hạt như Central Valley, cộng với một số cử tri gốc Latin.”

Ông Mike Madrid, cố vấn thâm niên của đảng Cộng Hòa có chuyên môn về chính trị người Latin, nhìn xa hơn. Ông gọi cuộc bầu cử là “ngọn lửa báo động cấp 5” cho đảng Dân Chủ. Ông coi cuộc bầu cử là dấu hiệu cho thấy nền chính trị về bản sắc chủng tộc từng xác định đảng phái chính trị của thế hệ trước đang dần biến mất.

Đảng Cộng Hòa đang củng cố và phát triển tại nghị trường California. (Hình minh họa: Miguel Gutierrez Jr./CalMatters)

“Ý tưởng cho rằng chủng tộc và sắc tộc là nền tảng cho khuynh hướng chính trị là một khái niệm lỗi thời,” ôngMadrid nhận định. “Đây là dấu vết của thế hệ trước và bây giờ nó sẽ là di tích của quá khứ… Vấn đề lớn hơn ở đây mà đảng Dân Chủ phải hiểu là có vấn đề giai cấp, và rằng một tầng lớp lao động đa sắc tộc, đa chủng tộc đang nổi lên trong nước.”

Về phần mình, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cho biết cử tri California – thuộc mọi chủng tộc – đã cho thấy rõ ràng trong cuộc bầu cử rằng họ đã chán ngấy các chính sách của đảng Dân Chủ. Họ bác bỏ các sáng kiến bỏ phiếu cấp tiến như tăng mức lương tối thiểu, cho phép các thành phố chặn việc tăng tiền thuê nhà và cấm tù nhân lao động không lương. Và họ đã tán thành một cách vang dội một sáng kiến bỏ phiếu nhằm áp dụng các bản án khắc nghiệt hơn cho tội phạm, bất chấp phản đối của Thống Đốc Gavin Newsom và các nhà lãnh đạo cấp tiến.

Nhưng sau chiến thắng ở thung lũng Imperial và Coachella, ông Jeff Gonzalez, dân biểu sắp tới của Cộng Hòa, tin rằng chiến thắng của ông chủ yếu là do chi phí cao của California.

Ông cho biết quận hạt của ông đủ gần biên giới Arizona nên cử tri có thể dễ dàng thấy rằng khí đốt ở phía bên kia ranh giới rẻ hơn. Ông nói, cử tri đủ thông minh để nhận ra rằng các chính sách của đảng Dân Chủ là nguyên nhân làm California đắt đỏ hơn.

“California đã trở nên quá đắt đỏ không chỉ riêng với người gốc Latin mà cả người thường,” ông Gonzalez nói.

Dân Biểu Kate Sanchez (Cộng Hòa-Rancho Santa Margarita), cho biết cuộc bầu cử đã chứng minh rằng những người Latin như bà “cảm thấy thấp cổ bé miệng, không được đa số trong tiểu bang nhìn thấy và lắng nghe.”

Bà nói rằng không phải ngẫu nhiên mà Thống Đốc Newsom đi thăm các quận hạt có đa số người Latin kể từ cuộc bầu cử, để giới thiệu về các chính sách kinh tế của ông.

“Tôi nghĩ ông ấy thấy dấu hiệu và nhận ra,” bà nói. “Đây là một chương mới trong lịch sử California và chính trị California, và ông muốn nhận được sự ưu ái tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta đều phải đối mặt với hậu quả từ chính quyền của ông và những chính sách cực đoan, vì vậy tôi không nghĩ mọi người sẽ chấp nhận nó.” (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT