WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, gồm cả Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng Khối Thiểu Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Hai, ra dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp nâng trần nợ của chính phủ Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Việc nâng mức trần nợ sẽ tránh được việc gặp phải thời điểm mà Trung Tâm Chính Sách Lưỡng Đảng gọi là “Ngày X,” ngày mà chính phủ Mỹ không thể thanh toán các khoản nợ.

Hồi Tháng Chín, các dân biểu Dân Chủ tại Hạ Viện bỏ phiếu thông qua dự luật giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới khi qua cuộc bầu cử giữa khóa năm 2022. Dự luật này hiện đang được đưa sang Thượng Viện, và đến ngày Thứ Ba vẫn còn bị một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đe dọa ngăn chặn.
Ông McConnell “tự tin” có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ đảng Cộng Hòa để thông qua dự luật, vốn cần ít nhất 10 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ủng hộ để được thông qua.
Chiến lược của ông McConnell bao gồm việc cho phép đảng Dân Chủ nâng trần nợ thông qua bỏ phiếu đa số, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, thay vì ấn định một ngày cụ thể. Điều này có thể đưa nước Mỹ tránh vỡ nợ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một. Mức tăng có thể sẽ rơi vào khoảng từ $1,500 đến $2,000 tỷ.
Một cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào tối Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai.
“Luôn có sự khác biệt về quan điểm giữa các đảng viên Cộng Hòa về cách giải quyết vấn đề tế nhị như trần nợ. Tôi tin rằng thủ tục cụ thể này, cùng với việc tránh cắt giảm chi phí Medicare, sẽ nhận được đủ sự ủng hộ từ đảng Cộng Hòa để vượt mức 60 phiếu bầu,” ông McConnell cho biết.
Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa thuộc thành phần bảo thủ cứng rắn như ông Ted Cruz (Texas) và Mike Lee (Utah) tiếp tục phản đối việc thỏa hiệp.
Phương án thỏa hiệp sẽ cho phép phía Dân Chủ dễ dàng thông qua dự luật mà không có các tranh cãi gay go, kéo dài thời gian. (V.Giang) [qd]







































































