Sunday, April 28, 2024

Đề nghị dựng rào cố định bao quanh trụ sở Quốc Hội bị phản đối

WASHINGTON, DC (NV) – Ý kiến dựng hàng rào sắt cố định bao quanh tòa nhà Quốc Hội gặp sự phản đối mạnh từ nhiều phía, gồm từ chính quyền địa phương và các giới chức lưỡng đảng tại cơ quan Lập Pháp.

Theo bản tin The Hill đưa ra ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng, cơ quan Cảnh Sát Quốc Hội đưa ra ý kiến gây tranh cãi này.

Hàng rào dựng quanh tòa nhà Quốc Hội kể từ khi cựu Tổng Thống Donald Trump kích động người ủng hộ gây bạo loạn. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Thị Trưởng DC Muriel Bowser (Dân Chủ) tuyên bố chính quyền thành phố không chấp nhận một hàng rào cố định quanh trụ sở Quốc Hội.

Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York) lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý kiến “hàng rào bao quanh tòa nhà của công chúng.”

Còn ông Jake Auchincloss (Dân Chủ-Massachusetts) nhận định “sẽ là một sai sót rất lớn khi biến tòa nhà tượng trưng cho nền Dân Chủ của đất nước thành một pháo đài.”

Sau vụ bạo loạn của những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump gây ra ngày 6 Tháng Giêng vừa qua, hàng rào sắt được dựng lên bao quanh trụ sở Quốc Hội để bảo vệ ngày đăng quang Tổng Thống Joe Biden.

Hiện nay, tình hình an ninh vẫn là một nỗi lo lắng cho chính phủ, các vòng rào được dựng lên sau vụ bạo loạn vẫn tiếp tục duy trì.

Để đi vào tòa nhà Quốc Hội, phải đi qua hai lớp hàng rào bao quanh, dưới sự bảo vệ của hàng ngàn Vệ Binh Quốc Gia.

Cảnh người dân đứng ngoài hàng rào nhìn vào tòa nhà Quốc Hội chỉ xuất hiện sau ngày bạo loạn 6 Tháng Giêng. (Hình: Al Drago/Getty Images)

Bà Yogananda Pittman, quyền chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Hội, đưa ra một thông báo kêu gọi cân nhắc việc xây dựng một hàng rào bảo vệ quanh điện Capitol tại Washington, DC, nhắc đến ý tưởng này đã từng được đề nghị hồi năm 2006 và trước cả thời điểm xảy ra vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001.

“Với những diễn biến vừa xảy ra, tôi có thể nói rõ ràng rằng cần phải thực hiện những cải tiến lớn bao gồm hàng rào cố định và những lực lượng bảo vệ túc trực sẵn sàng ở gần trụ sở Quốc Hội,” vị chỉ huy Cảnh Sát Quốc Hội đề nghị. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT