AUSTIN, Texas (NV) – Texas chính thức vừa ngưng giúp chính phủ liên bang Mỹ trong hoạt động cung cấp sự trợ giúp và các dịch vụ dành cho người tị nạn, viện cớ có mối lo ngại về an ninh, tờ Houston Chronicle loan tin.
Trước đó, Thống Đốc Greg Abott từng tuyên bố Texas sẽ rút lui khỏi chương trình tái định cư người tị nạn do liên bang tài trợ trừ khi các đòi hỏi do tiểu bang đưa ra liên quan tới việc thanh lọc kỹ càng dân tị nạn hơn được liên bang đáp ứng.
Hôm Thứ Sáu, Thống Đốc Abott nói rằng nhà chức trách liên bang đã không thỏa mãn các yêu cầu của Texas, cho nên ông đã loan báo quyết định rút lui của tiểu bang này ra khỏi chương trình liên bang.
Điều này có nghĩa là Texas sẽ chấm dứt cung cấp các dịch vụ và phúc lợi dành cho dân tị nạn do liên bang tài trợ, nhưng Texas sẽ không ngăn cấm dân tị nạn tới tiểu bang này. Trong mấy năm gần đây, Texas nhận vào số dân tị nan nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác trên toàn quốc.
Bộ Y Tế và Xã Hội Hoa Kỳ tuyên bố họ lấy làm tiếc về quyết định của Texas, nhưng dân tị nạn vẫn tiếp tục được tái định cư tai Texas sau khi đã được các giới chức liên bang “thanh lọc kỹ càng.”
Đồng thời, Cơ Quan Tái Định Cư Người Tị Nạn của liên bang sẽ khởi sự tìm kiếm một tổ chức bất vụ lợi do tư nhân điều hành để thay thế tiểu bang Texas cung cấp các dịch vụ dành cho dân tị nạn do ngân sách liên bang đài thọ.
Tòa Bạch Ốc muốn rằng, năm tới, Hoa Kỳ sẽ nhận 110,000 dân tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến xin được tái định cư. (V.P.)















































































