LOS ANGELES, California (NV) – Nền kinh tế khu vực Los Angeles, nơi kỹ nghệ du lịch là nguồn tài chính quan trọng, năm nay dự trù sẽ thất thu khoảng $13 tỷ do những địa điểm thường xuyên thu hút đông đảo du khách như Disneyland và Hollywood phải đóng cửa.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KABC-7 hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, ông Ernie Wooden, giám đốc điều hành ủy ban du lịch và hội họp Los Angeles, nói rằng ảnh hưởng của việc đóng cửa rất nặng nề đối với nền kinh tế địa phương và tình hình hiện nay cho thấy là có thể phải mất hơn một năm nữa để mọi sự có thể trở lại bình thường.
Theo ông Wooden, khu vực Los Angeles trong năm 2019 đã thu hút được số du khách kỷ lục là hơn 51 triệu người, và họ đã chi hơn $27 tỷ khi đến thăm nơi đây.
Nhưng vì các giới hạn di chuyển và hoạt động trong thời gian có COVID-19, khu vực này sẽ mất khoảng 22 triệu du khách trong năm nay, nghĩa là gây thất thu cho nền kinh tế Los Angeles County vào khoảng $13 tỷ.

Ông Wooden nói có thể mất vài năm, số lượng du khách và nguồn tiền họ mang tới mới quay trở lại mức năm 2019.
Một trong những bước sau cùng để quay trở lại tình trạng bình thường sẽ là cho phép có các cuộc tụ tập đông đảo, như các cuộc hội họp lớn, các trận tranh tài thể thao và các buổi trình diễn văn nghệ.
Tùy thuộc vào sự tiến triển trong việc tìm ra vắc xin chủng ngừa, những cuộc tụ tập này có thể mất hơn một năm mới có thể tái lập, theo ông Wooden.
“Điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi trong kỹ nghệ du lịch là có được sự an toàn và sự tin tưởng của người tiêu thụ. Có được những điều đó thì mới có thể thành công,” theo lời ông Wooden. (V.Giang) (kn)















































































