WASHINGTON, DC (NV) – Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đưa ra dự luật cứu nguy kinh tế để giải quyết hậu quả của COVID-19. Tuy nhiên, dự luật này không có khoản trợ cấp $1,200, và sẽ giảm phân nửa tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang so với CARES Act mà Quốc Hội chuẩn thuận hồi Tháng Ba, theo tạp chí Newsweek hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tám.
Họ đưa ra dự luật có biệt danh kế hoạch “nhỏ xíu” này giữa lúc đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc gặp bế tắc trong cuộc thương thuyết về kế hoạch cứu nguy kinh tế kế tiếp, trong khi Thượng Viện đang tạm nghỉ làm việc.

Tiền trợ cấp thất nghiệp $600 một tuần của liên bang cũng như lệnh cấm đuổi người thuê nhà trong CARES Act hết hạn cuối Tháng Bảy qua.
Theo đề nghị của đảng Dân Chủ (HEROES Act trị giá $3,000 tỷ) và dự luật trước của đảng Cộng Hòa (HEALS Act trị giá $1,000 tỷ), chính phủ sẽ gửi cho hầu hết người dân tiền mặt hoặc ngân phiếu lên đến $1,200.
Hiện vẫn chưa rõ tại sao kế hoạch mới của đảng Cộng Hòa không bao gồm khoản trợ cấp này, mặc dù Tổng Thống Donald Trump và chính quyền của ông cũng ủng hộ.
Ngoài số tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang $300 một tuần, dự luật mới của đảng Cộng Hòa đề nghị chỉ trợ cấp $100 tỷ cho giáo dục và $10 tỷ cho Bưu Điện Mỹ.
Thời gian qua, đảng Dân Chủ cáo buộc Tòa Bạch Ốc đang âm mưu làm suy yếu Bưu Điện Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống. Theo dự trù, Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ bỏ phiếu vào Thứ Bảy về kế hoạch cung cấp thêm $25 tỷ cho cơ quan này.
Dự luật mới của đảng Cộng Hòa còn trợ cấp $45 tỷ cho Bộ Y Tế để giúp họ tiếp tục chống COVID-19, trong đó, $20 tỷ dành cho bào chế và sản xuất vaccine cũng như thuốc trị COVID-19, $16 tỷ dành cho chính quyền tiểu bang và địa phương, còn $6 tỷ để dành chuẩn bị cho vaccine khác.
Hiện vẫn chưa biết đảng Dân Chủ và thậm chí toàn bộ đảng Cộng Hòa có đồng ý với đề nghị này hay không.
Trong khi đó, hàng triệu người dân Mỹ tiếp tục gặp khó khăn về tái chính giữa lúc tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao kỷ lục. Cuối Tháng Bảy qua, Cục Thống Kê Dân Số báo cáo khoảng 30 triệu người dân đang khó nhọc kiếm tiền đi chợ nuôi bản thân và gia đình.
Tuy nhiên, theo kế hoạch, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn nghỉ làm việc cho đến sau Lễ Lao Động, 7 Tháng Chín, nghĩa là rất có thể phải đến mùa Thu mới có bất kỳ kế hoạch trợ giúp nào từ Quốc Hội. (Th.Long) [qd]















































































