Saturday, April 27, 2024

Dừng lại chụp hình trên cầu vượt tại Las Vegas Strip sẽ bị tù hoặc phạt $1,000

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Du khách đến Las Vegas thích “săn hình” cần lưu ý: Những cây cầu vượt dành cho người đi bộ Las Vegas Strip hiện là khu vực cấm cho những ai muốn đứng lại “tạo dáng” để chụp một bức ảnh hoàn hảo, theo AP loan tin hôm Thứ Năm, 18 Tháng Giêng.

Kể từ Thứ Ba, 16 Tháng Giêng, bất kỳ ai bị bắt quả tang “phạm tội nghiêm trọng” là đứng lại để chụp ảnh đều có nguy cơ phải ngồi tù hoặc nhận giấy phạt tiền.

Một góc Las Vegas về đêm. (Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)

Nếu bị kết tội, thời gian ngồi tù là sáu tháng hoặc bị phạt $1,000.

Các ủy viên Hội Đồng Giám Sát Clark County đã cùng đồng thuận bật đèn xanh cho biện pháp này, nghiêm cấm những người có hành vi phạm tội “dừng lại, đứng lại hoặc tham gia vào một hoạt động khiến khách bộ hành khác phải dừng lại” trên cầu dành cho người đi bộ ở Las Vegas Strip.

Quy định này bao gồm luôn chu vi 20 foot (6 mét) xung quanh quần thể cầu thang, thang máy và thang cuốn.

Clark County cho biết trong một tuyên bố rằng “sắc lệnh về khu vực dành cho người đi bộ” không nhằm mục tiêu vào những người biểu diễn đường phố hoặc những người dừng lại để chụp ảnh, mà để tăng cường an toàn công cộng bằng cách bảo đảm dòng người đi bộ liên tục qua cầu.

Tuyên bố cho biết biện pháp này “sẽ giúp bảo đảm điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới của chúng tôi là nơi an toàn cho mọi người đến thăm viếng và đi lại.”

Có thể hiểu, theo các ủy viên Hội Đồng Giám Sát Clark County, đây không phải là sự “phân biệt đối xử” với những người biểu diễn đường phố hoặc những người đam mê chụp ảnh “selfie.” Họ khẳng định tất cả chỉ nhằm bảo đảm trải nghiệm suôn sẻ và an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, quy định này chẳng khác gì việc giới hạn niềm vui và hứng khởi của du khách khi đến một miền đất sôi động từng giây phút.

Nhưng không phải ai cũng bị thuyết phục luật lệ mới này.

Tổ chức dân quyền ACLU chi nhánh Nevada nêu lên mối lo ngại về việc vi phạm các quyền tự do biểu hiện trong Tu Chính Án Thứ Nhất, cho rằng lệnh cấm có thể ngăn chặn các cuộc biểu tình, biểu hiện tôn giáo hoặc thậm chí chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng để chiêm ngưỡng ánh đèn rực rỡ của “Thành Phố Tội Lỗi.”

Để giúp du khách ý thức về “thực tế” cấm đoán này, Clark County sẽ dán các biển báo đánh dấu các khu vực cấm dừng lại chụp hình, hoặc “selfie.” 

Giờ đây, du khách không còn hào hứng “tìm kho báu” trên các cây cầu vượt mà cảm thấy “hồi hộp, thận trọng” khi muốn dừng bước để ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, sống động với việc chụp hình bằng điện thoại di động rồi “share” ngay trên mạng xã hội.

Khi đi đến Las Vegas lần tới, du khách nên chuẩn bị đôi chân để di chuyển liên tục khi lên các cầu vượt nhé! (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT