Friday, April 26, 2024

Bác Sĩ Fauci: Có thể mở lại trường học từ K-12 đến đại học

WASHINGTON, DC (NV) – Trường học từ tiểu học đến trung học và các đại học trên toàn quốc có thể mở cửa trở lại, nhưng các giới chức phải thận trọng tối đa và phải ưu tiên cho sự an toàn của học sinh, lời Bác Sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia (NIAID).

Hai lý do lớn nhất để các trường học nên mở cửa trở lại, theo vị bác sĩ là, các em học sinh cần những ích lợi về tâm lý và dinh dưỡng khi có mặt tại trường, và phụ huynh có thể điều chỉnh lại thời khóa biểu làm việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, theo CNN.

“Tình trạng an toàn, sức khỏe của các học sinh cũng như thầy cô giáo phải được cân nhắc trước tiên, kế đến, việc lây nhiễm từ các em cho phụ huynh và những thành viên khác còn lại trong gia đình,” ông Fauci nhắc nhở.

Với các trường đại học, ông Fauci cho biết việc xét nghiệm sẽ là chìa khóa để mở cửa trở lại.

Các kế hoạch tái mở cửa nên bao gồm xét nghiệm cho sinh viên và giới chức trước khi trở lại trường, khi họ đến và tiếp tục cách ly họ trong 14 ngày.

Ông lại nhắc nhở: “Các trường đại học có kế hoạch mở cửa trở lại vẫn nên tiến hành một cách thận trọng. Nếu mọi việc thực hiện cách đúng đắn, sẽ không có rủi ro, nhưng nên nhớ, phải rất cẩn thận khi nhận tiếp tục những người đến từ bên ngoài. Nhưng nếu giữ đúng các quy định tập trung cách ly những người quay trở lại, mọi chuyện sẽ ổn.”

Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ. (Hình: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images)

Điều quan trọng nhất hiện nay đối với các nhà y tế công cộng, theo ông, là thái độ của nhiều người trước những quy định để ngăn chận dịch.

Nhiều người vẫn theo khuynh hướng tự do cá nhân, muốn hành xử theo ý muốn riêng, không muốn chấp hành những quy định như vẫn tiếp tục tụ họp mà không đeo khẩu trang và giữ cách ly khoảng cách.

Ông William Haseltine, chủ tịch cơ quan Access Health International, nhận xét: “Họ không màng đến các quy định đâu.”

Có ít nhất 30 tiểu bang ghi nhận tỉ lệ tử vong gia tăng trong tuần lễ vừa qua, so với những tuần trước đó, theo dữ liệu của trường đại học Johns Hopkins University.

Mười hai trong số những tiểu bang này, có tỉ lệ tử vong tăng hơn 50% là Washington, Idaho, Montana, South Dakota, Texas, Mississippi, Michigan, Ohio, Maine, Virginia, West Virginia, và Alaska.

Chưa kể đến tỉ lệ dương tính khi xét nghiệm COVID-19 càng lúc càng tăng trên 30 tiểu bang. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT