Thursday, April 25, 2024

Florida cấm bán thức uống có cồn tại các quán bar do COVID-19 tăng vọt

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Nhà chức trách Florida hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, ra lệnh cấm bán thức uống có cồn tại các quán bar trên toàn tiểu bang, cũng không khác gì đóng cửa những nơi này, trong khi tiểu bang báo cáo có thêm 8,942 ca nhiễm COVID-19 mới, một con số kỷ lục.

Bản tin của tờ báo địa phương Orlando Sentinel cho hay theo bản tweet của người đứng đầu cơ quan điều hành các cơ sở doanh nghiệp Florida (DBPR), ông Halsey Beshears, thì “ngay tức thời các quán bar phải ngưng việc tiêu thụ thức uống có chất cồn.”

Các giới chức chính quyền tiểu bang Florida nói rằng phần lớn những người mắc bệnh là giới trẻ, ào ạt kéo đến các quán bar sau khi được mở lại khoảng một tháng trước đây, với nhiều người không tuân hành các quy định an toàn.

Bộ Y Tế Florida báo cáo con số các trường hợp mới mắc bệnh ở Florida hầu như ngay cùng lúc với việc ông Beshears gửi tweet thông báo cấm bán thức uống có chất cồn.

Kỷ lục trước đó về số người mắc bệnh trong một ngày là 5,508 ca, được báo cáo hôm Thứ Tư. Cơ quan y tế cũng nói rằng có thêm 33 người chết vì COVID-19, nâng tổng số tử vong tại tiểu bang vì dịch bệnh lên 3,366 người.

Quyết định này được đưa ra ba ngày sau khi Thống Đốc Ron DeSantis cảnh cáo sẽ đóng cửa các nhà hàng và quán bar không tuân hành các quy định về giữ khoảng cách.

Ông DeSantis chỉ mới cho phép mở lại các quán bar hôm 3 Tháng Sáu, với điều kiện là chỉ với 50% sức chứa và chỉ phục vụ các khách hàng ngồi ở bàn. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT