WASHINGTON, DC (NV) – Giám Đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy, cảnh cáo rằng số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng, và trở thành “đại dịch đối với người không chích ngừa,” và những người đã chích ngừa không bị bệnh nặng.
Theo bản tin của The Hill, biến thể Delta của virus gây COVID-19 đang là thủ phạm chính trong các nơi có bùng phát ca bệnh, nhưng phần lớn tập trung vào những nơi có mức chích ngừa thấp.

Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, bà Walensky nói: “Đây đang trở thành đại dịch của những người không chích ngừa. Chúng ta đang nhìn thấy dịch bùng ra ở những nơi có mức chích ngừa thấp, và người không chích ngừa hiện đang gặp nguy hiểm.”
Mức trung bình mỗi ngày về số ca bệnh mới hiện vào khoảng 26,000, tăng chừng 70% so với mức trung bình bảy ngày trước đó, theo bà Walensky. Số người phải vào bệnh viện điều trị cũng tăng lên tới 2,790 mỗi ngày, tăng 36% so với tuần trước và số thiệt mạng cũng tăng 26%, chừng 211 người mỗi ngày.
Tuy nhiên, hầu như tất cả những người phải vào bệnh viện điều trị và số tử vong là thuộc người chưa chích ngừa. Theo bà Walensky, có khoảng 97% người phải vào bệnh viện là người chưa chích ngừa.
Bà Walensky cho hay, điều đáng mừng là người đã chích ngừa thấy được bảo vệ, để không bị bệnh nặng, không phải vào bệnh viện, ngay cả với các biến thể nguy hiểm. Trong khi đó, người chưa chích ngừa đang thấy gặp nhiều rủi ro.
Những tiểu bang như Arkansas, Missouri, Florida và Nevada, với chỉ khoảng 50% dân số chích ngừa, nay đang thấy tình trạng bộc phát mạnh mẽ các trường hợp lây nhiễm.
Bà Walensky nói giới chức địa phương ở những nơi này nên tính tới việc ra lệnh đeo khẩu trang, nhưng đây là điều tùy thuộc vào từng địa phương.
Trên toàn quốc, hướng dẫn của CDC không thay đổi, nghĩa là những người hoàn toàn chích ngừa được bảo vệ không cần phải đeo khẩu trang ở đa số các nơi, ngoại trừ trên phương tiện di chuyển công cộng như phi cơ. (V.Giang) [qd]















































































