BOSTON, Massachusetts (NV) – Một giáo sư đại học Harvard University hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai, bị kết án vì tội che giấu mối quan hệ giữa ông với một chương trình tuyển dụng nhân tài thế giới do Trung Quốc điều hành, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đưa phán quyết rằng ông Charles Lieber, nhà khoa học nano nổi tiếng kiêm cựu trưởng khoa Hóa của đại học Harvard, phạm tội khai gian với nhà chức trách liên bang, nộp hồ sơ thuế sai lạc, và không khai báo về tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc.

Các biện lý cáo buộc rằng bị cáo Lieber, người mong muốn có cơ hội đoạt giải Nobel, đồng ý trở thành “nhà khoa học chiến lược” tại Đại Học Kỹ Thuật Vũ Hán, Trung Quốc, vào năm 2011, và thông qua đó tham gia vào chương trình tuyển dụng tài năng có tên “Thousand Talents Program” của Trung Quốc.
Các công tố viên nói Trung Quốc sử dụng chương trình đó nhằm chiêu mộ các nhà nghiên cứu ngoại quốc để thu thập kiến thức của họ. Việc tham gia không là điều phạm pháp, nhưng các biện lý lập luận bị cáo Lieber, 62 tuổi, nói dối giới chức trách nhiệm về sự liên quan của ông.
Luật Sư Marc Mukasey, người biện hộ cho ông Lieber, nói rằng các biện lý “phá hủy” bằng chứng, thiếu các tài liệu quan trọng để củng cố các cáo buộc và dựa quá nhiều vào cuộc thẩm vấn không đầy đủ của FBI với nhà khoa học khi ông bị bắt.
Bị cáo Lieber, người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, không có phản ứng gì khi phán quyết được công bố sau gần ba giờ đồng hồ tranh luận của bồi thẩm đoàn và một phiên tòa kéo dài sáu ngày.
Vào Tháng Giêng, 2020, ông Lieber bị truy tố dựa trên chiến lược “China Initiative” của Bộ Tư Pháp Mỹ, được đưa ra dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump nhằm chống lại hành vi trộm cắp nghiên cứu và gián điệp kinh tế của Trung Quốc. (V.Giang) [qd]







































































