Thursday, March 28, 2024

Giáo viên tiếng Pháp ở Boston University chết do tai nạn thang máy

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một giáo viên tiếng Pháp ở Boston University thiệt mạng vào chiều Thứ Hai, 14 Tháng Chín, do tai nạn thang máy, theo CNN.

Cảnh sát Boston tìm thấy thi thể cô Carrie O’Connor, 38 tuổi, bên trong thang máy tại khu chung cư nơi cô sinh sống, Trung Sĩ John Boyle, phát ngôn viên cảnh sát Boston, cho CNN hay. Chung cư này không nằm trong sân trường.

Cô O’Connor là giáo viên rất được kính trọng ở Boston University. (Hình chụp màn hình đài WCVB)

Cái chết của cô được xác định là do tai nạn, ông Boyle cho biết, cụ thể là do “ngạt thở chấn thương” (traumatic asphyxia), thường xảy ra khi ngực bất ngờ bị vật nặng đè xuống.

Cảnh sát vẫn đang điều tra chi tiết nguyên nhân tai nạn. Nhưng theo nhân chứng, cô O’Connor đang khiêng thùng hàng vô thang máy thì thang máy bị tuột bất thình lình.

“Kinh khủng lắm,” bà Leanne Scorzoni, người ở chung chung cư với cô O’Connor, kể lại. “Tôi cũng chẳng biết mô tả đó là cái gì.”

Giới chức tiểu bang nói với trang web tin tức địa phương Boston.com rằng thang máy trong chung cư này mới được kiểm tra gần đây.

Cô O’Connor dạy tiếng Pháp, văn học Pháp, và văn hóa Pháp thông qua ẩm thực, cùng vài môn khác ở Boston University.

Gia đình và đồng nghiệp cho hay cô là giáo viên đầy tài năng, người đi du lịch giàu kinh nghiệm, và đầu bếp nấu món chay tuyệt vời. (Th.Long) [d]

MỚI CẬP NHẬT