WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, thông qua một dự luật được sự hậu thuẫn của phía Dân Chủ, nhằm bảo vệ quyền được phá thai của phụ nữ.
Theo bản tin của NPR, việc thông qua dự luật có tên Women’s Health Protection Act (Luật Bảo Vệ Sức Khỏe Phụ Nữ), là để chống lại việc tiểu bang Texas đưa ra luật, theo đó coi như hoàn toàn cấm phá thai sau khi bào thai hình thành được sáu tuần lễ, nghĩa là thời gian trước khi đa số phụ nữ biết mình có thai.

Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ chối không ngăn chặn việc thi hành luật của Texas, dù rằng vẫn để cửa cho các cuộc kiện tụng về luật này trong tương lai.
Dự luật liên bang được thông qua ở Hạ Viện theo lập trường đảng phái, với 218 phiếu thuận và 211 phiếu chống. Có một dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu cùng với đồng viện ở phía Cộng Hòa.
Tuy nhiên, các quan sát viên nói rằng cuộc bỏ phiếu này chỉ có hình thức biểu kiến, vì dự luật khó có thể được thông qua ở Thượng Viện, nơi cần có sự ủng hộ của 10 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và tất cả các thượng nghị sĩ Dân Chủ, để có được 60 phiếu cần thiết.
Dự luật của Thượng Viện, do Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut) bảo trợ, hiện có 47 người đồng bảo trợ, dù rằng sẽ khó có được hậu thuẫn của Thượng Nghị Sĩ Bob Casey (Dân Chủ-Pennsylvania), người trước đây từng bỏ phiếu giới hạn phá thai, cũng như của Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia).

Dự luật Women’s Health Protection sẽ bảo vệ quyền được quyết định giữ bào thai hay phá thai và sẽ giúp cho các giới cung cấp dịch vụ y tế có quyền giúp phá thai trong thời hạn trước khi bào thai lớn lên, mà không gặp sự cản trở, cấm đoán của cấp tiểu bang.
Dự luật cũng cấm giới hạn phá thai, dù rằng bào thai đã lớn, trong trường hợp các bác sĩ xác nhận là có nguy hiểm cho tính mạng hay sức khỏe của sản phụ.
Phía Cộng Hòa bác bỏ dự luật này, nói rằng coi như giới hạn quyền của tiểu bang nhằm kiểm soát hay ngăn cản phá thai. (V.Giang) [qd]









































































