Saturday, April 20, 2024

Hải quân Mỹ giải nhiệm hai chỉ huy cao cấp sau các tai nạn trên biển

WASHINGTON, DC (NV) – Hải quân Mỹ hôm Thứ Hai loan báo quyết định giải nhiệm hai sĩ quan cao cấp sau một loạt các tai nạn trên biển liên hệ tới chiến hạm thuộc Hạm Đội Thứ Bảy ở Á Châu, lấy lý do là mất tin tưởng vào khả năng chỉ huy của họ.

Phó Đô Đốc Phil Sawyer, tư lệnh Hạm Đội Thứ Bảy, ra lệnh giải nhiệm Đề đốc Charles Williams, tư lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 70, và Đại Tá Jeffrey Bennett, chỉ huy hải đội khu trục hạm số 15 (DesRon 15), theo tin từ Hải Quân Mỹ.

Hồi Tháng Tám, Phó Đô Đốc Sawyer được bổ nhiệm thay thế Phó Đô Đốc Joseph Aucoin, người bị giải nhiệm sau khi xảy ra các tai nạn liên quan đến chiến hạm Mỹ ở vùng Thái Bình Dương.

Bản thông cáo của Hải Quân Mỹ cho hay “cả hai vụ giải nhiệm đều do sự mất tin tưởng vào khả năng chỉ huy.”

Việc thay đổi nhân sự chỉ huy trong Hạm Đội Thứ Bảy diễn ra tiếp theo tai nạn xảy ra lúc rạng đông giữa khu trục hạm USS McCain và một thương thuyền ở khu vực phía Đông Singapore và Malaysia hôm 21 Tháng Tám khiến 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng và là vụ thứ tư của hạm đội này trong năm nay.

Hồi Tháng Sáu, một khu trục hạm khác, chiếc USS Fitzgerald, bị một tàu hàng mang cờ hiệu Philippines ủi vào, khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Một số sĩ quan khác cũng bị giải nhiệm và các biện pháp kỷ luật cũng được thi hành đối với toán trực hải hành. (V.Giang)

Cựu chiến binh Mỹ sống ở nông thôn, tự tử nhiều nhất

MỚI CẬP NHẬT