VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Giá dừa khô tại nhiều nơi ở miền Tây đang rớt giá thê thảm, khiến người trồng dừa thua lỗ vì không đủ bù chi phí sản xuất.
Hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn ở nhiều xã thuộc hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp chỉ còn ở mức 20,000-30,000 đồng (76 cent tới $1.1)/chục 12 trái. Mức giá này đã giảm ¾ so với thời điểm đầu năm.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 13 Tháng Bảy, ông Phạm Văn Hoàng, nông dân ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, than: “Có những lúc thương lái gọi điện tối ngày để hỏi mua dừa, nhưng không có để bán. Còn bây giờ, tôi mới bán cách đây vài ngày, giá chỉ 30,000 đồng/chục. Giá đã rẻ mà thương lái còn chê này chê nọ.”
Còn gia đình ông Dương Tấn Sĩ ở xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá dừa khô rớt thê thảm gần chạm đáy, chỉ còn 20,000 đồng/chục. Tính ra bán một trái dừa chưa mua được một ly trà đá.
Tương tự, nhiều gia đình ở xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long, một trong những nơi có diện tích trồng dừa lớn cho biết, nếu giá được khoảng 70,000-80,000 đồng ($2.6 tới $3)/chục thì nông dân mới có lợi nhuận. Còn với mức giá hiện nay, nông dân đang phải chịu thua lỗ, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất bởi các khoản chi phí đầu tư như phân bón, vun gốc, thuốc bảo vệ thực vật… khá tốn kém, mặc dù cây dừa được xác định là “một trong sáu loại cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam.”

Ông Châu Văn Đỏ, giám đốc Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hòa Lợi, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Nguyên nhân chính khiến giá dừa giảm sâu là do đầu ra xuất cảng [chủ yếu sang Trung Quốc] gặp trở ngại, trong khi các tiểu thương và doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm quy mô thu mua dừa khô nguyên liệu.”
Theo Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long, hiện Việt Nam có khoảng 200,000 hécta dừa, trong đó tỉnh Vĩnh Long có hơn 122,000 hécta, chiếm gần 61% diện tích dừa toàn quốc, tạo sinh kế ổn định cho gần 270,000 gia đình trong tỉnh. (Tr.N)






































































































































