WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ đang gấp rút tìm cách trục vớt chiến đấu cơ F-35C từ đáy Biển Đông sau khi máy bay này đập vào sàn một hàng không mẫu hạm khi tìm cách hạ cánh, rồi rơi xuống biển.
Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhằm bảo vệ kỹ thuật tuyệt mật của quốc phòng Mỹ không bị lọt vào tay Trung Quốc, theo The Guardian hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Giêng.
Hải Quân Mỹ cho biết chiếc F-35C vào ngày 24 Tháng Giêng đã đập mạnh xuống boong tàu USS Carl Vinson, khiến sáu thủy thủ và phi công bị thương. Phi công đã kịp thời bấm nút bung dù khỏi chiếc chiến đấu cơ trước khi nó rơi xuống biển.

F-35C là chiến đấu cơ tối tân nhất của Mỹ, với trị giá hơn $100 triệu, được trang bị kỹ thuật tuyệt mật và sẽ cung cấp nguồn tình báo rất có lợi cho Trung Quốc nếu nước này tìm thấy trước. Bắc Kinh hiện tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình.
F-35C là phiên bản máy bay được thiết kế đặc biệt để hoạt động từ hàng không mẫu hạm. Theo chuyên gia hàng hải, tàu trục vớt của Mỹ có thể mất đến hơn 10 ngày để tiếp cận địa điểm gặp nạn, tạo cơ hội cho tàu ngầm Trung Quốc tìm ra chiếc F-35C trước.
“Chúng tôi chắc chắn lưu tâm đến giá trị của chiếc F-35 ở mọi khía cạnh. Và khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực thu hồi chiến đấu cơ, chúng tôi sẽ đặt an toàn lên ưu tiên hàng đầu, nhưng đồng thời an ninh quốc gia cũng rất quan trọng,” ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho hay.
Tại Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết chính phủ Trung Quốc không có tham vọng tìm kiếm chiếc máy bay rơi.
Ông Triệu phát biểu: “Tôi đã ghi nhận các báo cáo liên quan. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ để xảy ra tai nạn trên Biển Đông.”
“Chúng tôi không chú ý tới máy bay của họ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ nên làm những điều có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực, thay vì gia tăng thêm áp lực,” theo phát ngôn viên Triệu Lập Kiên. (V.Giang) [kn]




































































