WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa khóa năm 2022 với quyết tâm giải quyết hai thách thức kinh tế lớn: nguồn cung cấp về nhân lực và hàng hóa đều không đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại của Mỹ, theo hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Giêng.
Vấn đề về kinh tế này có ý nghĩa chính trị quan trọng. Trong năm đầu tiên tại chức của Tổng Thống Biden, tỉ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 3.9%, hứa hẹn giúp ích cho ông cùng đảng Dân Chủ thu hút sự chú ý của cử tri.

“Đây là sự hồi phục kinh tế mà tôi đã hứa mang lại cho người dân Mỹ. Trọng tâm của tôi là giữ cho sự hồi phục này mạnh mẽ và lâu bền, bất chấp bước cản trở của đảng Cộng Hòa. Tôi hiểu rằng ngày cả khi các gia đình có công ăn việc làm và thu nhập trở lại, họ vẫn cảm thấy khó khăn trước gia tăng giá hàng hóa và các loại chi phí,” ông Biden phát biểu ngày 7 Tháng Giêng.
Nhiều người Mỹ có cái nhìn không mấy lạc quan về nền kinh tế đất nước, mặc dù trên thực tế nền kinh tế đã cải thiện hơn rất nhiều so với hồi năm 2020, trước khi ông Biden nhậm chức. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng do đại học University of Michigan thu thập thấp hơn 12.5% so với một năm trước đó, mặc dù người dân đã được chích vaccine và có thêm 6.4 triệu việc làm trong 12 tháng qua.
Những gì người tiêu dùng thấy trước mắt là tình trạng thiếu hụt xe hơi và đủ mọi thứ khác. Các doanh nghiệp vẫn không thể tuyển đủ nhân sự cho 10.6 triệu việc đang cần người.
Báo cáo việc làm ngày 7 Tháng Giêng cho thấy giới chủ nhân chỉ nhận thêm được 199,000 người trong Tháng Mười Hai. Bên cạnh đó, giá của hầu hết hàng hóa đều tăng, dự báo mức tăng hằng năm có thể lên tới 7.1% trong báo cáo lạm phát công bố ngày 12 Tháng Giêng tới.
Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), lãnh đạo Khối Thiểu Số Hạ Viện, đang tập trung chỉ trích những thiếu sót của chính quyền Biden, xoay quanh vấn đề việc làm và nạn lạm phát.
Để giải quyết thách thức, giới chức Tòa Bạch Ốc cho rằng yếu tố cung ứng là giải pháp khả thi duy nhất.
Ông Biden đã công bố một loạt sáng kiến nhằm khơi thông chuỗi cung ứng, giúp tàu chở container cập cảng nhanh hơn và xe vận tải trọng tải lớn có thể lên đường sớm hơn. Vị tổng thống cho biết sẽ đầu tư tiền từ dự luật cơ sở hạ tầng $1,000 tỷ để cải tạo cảng, tăng số lượng xe vận tải thương mại và đẩy mạnh sản xuất chip máy tính trong nước.
Ông cũng đề nghị đầu tư thêm vào hạng mục chăm sóc sức khỏe và chăm sóc gia đình, vốn đang bị đình trệ ở Thượng Viện. Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) lại tỏ ra lo ngại về lạm phát và muốn yêu cầu những gia đình được giảm trừ thuế trẻ em phải có việc làm.
Mặt khác, đại dịch COVID-19 là mối đe dọa đối với tình trạng thiếu hụt lao động, nhất là khi biến thể Omicron khiến cho người dân khó có thể quay trở lại làm việc hoặc đào tạo người lao động mới.
“Hàng triệu nhân viên mất việc mỗi tuần vì họ có các triệu chứng COVID-19 hoặc do phải chăm sóc người có triệu chứng. Những người chưa được chích vaccine có nguy cơ bỏ việc cao gấp 2.4 lần,” ông Aaron Sojourner, nhà kinh tế tại đại học University of Minnesota, nhận định. (V.Giang) [qd]





































































