Wednesday, April 17, 2024

Hai thanh niên Mỹ bị bắt ở Ý do cáo buộc đâm chết cảnh sát

ROME, Ý (AP) – Hai thanh niên Mỹ hiện đang bị giam ở Rome hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, trong lúc cơ quan công lực điều tra cáo buộc là họ can dự vào vụ đâm chết một cảnh sát viên Ý trên con đường gần khách sạn của họ.

Một lệnh bắt giữ do công tố viện đưa ra được chiếu trên đài truyền hình Ý RAI, cho thấy tên của hai nghi can là Gabriel Christian Natale Hjorth và Finnegan Lee Elder. Lệnh này cho biết cả hai đều sinh ra ở San Francisco, California. Căn cứ theo ngày sinh nêu ra trên lệnh bắt giữ, Elder hiện 19 tuổi và Natale Hjorth hiện 18 tuổi.

Theo lệnh này, Elder được cho biết là đã liên tiếp dùng dao đâm cảnh sát viên Mario Cerciello Rega, 35 tuổi, hôm Thứ Sáu. Các điều tra viên nói rằng cảnh sát viên Cerciello Rega, cùng một cảnh sát viên khác, cả hai đều mặc thường phục, đã gặp hai thanh niên Mỹ này để điều tra tố cáo có hành vi cướp của sau khi xảy ra cuộc buôn bán ma túy.

Người thanh niên Mỹ kia cũng bị tố cáo là dùng tay đấm liên tiếp vào cảnh sát viên đi cùng với ông Cerciello Rega.

Theo luật Ý, những kẻ tham dự vào một vụ giết người, tuy không chính tay thực hiện hành động này, cũng có thể bị truy tố tội sát nhân.

Cả hai nghi can cũng bị điều tra về tội âm mưu tống tiền có liên hệ đến việc mua bán ma túy này.

Cảnh sát viên Mario Cerciello Rega, 35 tuổi bị đâm chết ở Rome. (Hình: Italian Carabinieri via AP)

Một điều tra viên Ý cho báo chí hay hai thanh niên Mỹ này giựt túi xách của một người bán ma túy ở Rome sau khi người này đưa cho họ thứ bột nào khác chứ không phải cocaine mà họ muốn mua.

Trong biên bản, cảnh sát Ý nói hai thanh niên Mỹ đòi kẻ bán ma túy phải nộp số tiền chuộc là 100 euro cùng 1 gram cocaine mới trả lại túi xách trong đó có điện thoại di động của người này.

Kẻ bị giựt túi sau đó đi báo cảnh sát và hai cảnh sát viên thường phục được gửi đến nơi có cuộc hẹn để giao tiền chuộc.

Báo cáo cảnh sát cho hay: “Dù hai cảnh sát viên cho biết họ là nhân viên công lực, hai thanh niên Mỹ vẫn không ngần ngại tấn công họ, khiến một cảnh sát viên tử vong.”

Hai nghi can người Mỹ bị bắt ở khách sạn: Gabriel Christian Natale Hjorth (phải) và Finnegan Lee Elder. (Hình: Italian Carabinieri via AP)

Cảnh sát Ý nói các máy ghi hình an ninh cùng các nhân chứng giúp họ nhanh chóng nhận diện hai nghi can người Mỹ này và bắt giữ họ trong một khách sạn gần nơi xảy ra án mạng.

Cảnh sát nói hai người này sắp rời khỏi Ý thì bị bắt. Lúc lục soát căn phòng, cảnh sát tìm thấy con dao dài và quần áo hai nghi can mặc lúc xảy ra vụ tấn công.

Báo cáo cảnh sát cho hay với các bằng chứng rõ rệt, hai nghi can này “đã nhận tội.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT