Thursday, April 25, 2024

Hai TNS Cộng Hòa hoan nghênh lời chỉ trích TT Trump của Tướng Mattis

WASHINGTON, DC (NV) – Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, bà Lisa Murkowski ở Alaska và ông Mitt Romney ở Utah, hôm Thứ Năm, 4 Tháng Sáu, ca ngợi lời chỉ trích Tổng Thống Donald Trump của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis là “thành thật, cần thiết và mạnh mẽ.”

Theo bản tin của NBC News, Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski nói: “Khi tôi đọc thấy các lời phê bình của Tướng Mattis hôm qua, tôi thấy có lẽ chúng ta đã đến lúc có thể thành thật hơn về những lo ngại mà chúng ta đang giữ trong lòng, và có can đảm nói lên suy nghĩ của chính chúng ta. Cá nhân tôi cũng đang nghĩ tới những lời phải nói ra và tôi rất cám ơn các phát biểu của Tướng Mattis.”

Trong bài viết đăng trên tờ The Atlantic hôm Thứ Tư, vị tướng Thủy Quân Lục Chiến đã nghỉ hưu này nói Tổng Thống Donald Trump lạm dụng quyền hạn của ông và dùng chức vụ tổng thống để chia rẽ nước Mỹ hơn nữa.

“Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không tìm cách đoàn kết người dân Mỹ – mà cũng không tìm cách giả vờ làm điều đó. Ông lại tìm cách chia rẽ chúng ta,” ông Mattis viết.

Khi được hỏi là bà có ủng hộ việc Tổng Thống Trump tái tranh cử hay không, bà Murkowski, người đã bỏ phiếu không kết tội ông Trump trong vụ xét xử ở Thượng Viện trước đây, nói rằng bà đang có sự “giằng co về việc này.”

Thượng Nghị Sĩ Murkowski nói bà sẽ tiếp tục cộng tác với Tổng Thống Trump và chính phủ của ông trong lúc này.

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney gọi phát biểu của ông Mattis là “mạnh mẽ và gây chấn động.”

Ông Romney gọi ông Mattis là “một người Mỹ ái quốc” và là “một cá nhân có các xét đoán mà tôi kính trọng.”

Thượng Nghị Sĩ Romney là người duy nhất ở đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện bỏ phiếu kết tội Tổng Thống Trump.

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác né tránh không phê bình về phát biểu của ông Mattis, cho dù trước đây họ từng bày tỏ ủng hộ vị cựu bộ trưởng Quốc Phòng này của ông Trump.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện và cũng là một đồng minh thân cận của Tổng Thống Trump, nói với Fox News về ông Mattis: “Tôi ngưỡng mộ việc ông ta phục vụ cho đất nước. Tuy nhiên, có một điều tôi sẽ nói với Tướng Mattis rằng ông đã không hiểu được là từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, Tổng Thống Trump phải đối phó với âm mưu phá hoại chức vụ tổng thống của ông.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT