Thursday, March 28, 2024

Hàng chục ngàn người di tản trước nguy cơ bể đập ở Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (NV) – Các xe buýt hối hả chở hàng chục ngàn người dân ở khu vực Tây Bắc Puerto Rico di tản hôm Thứ Sáu sau khi một con đập lớn nơi này có nguy cơ bị bể, đe dọa mới nhất tại hòn đảo đang chịu thiệt hại nặng do thiên tai này.

Bản tin của tờ báo USA Today nói rằng khoảng 70,000 người sống ở Isabela và Quebradillas được di tản sau khi cuồng phong và lụt lội do bão Maria tàn phá nơi này.

Giới hữu trách cho hay đây là trận bão lớn nhất từ cả thế kỷ nay đánh vào Puerto Rico.

Phần lớn hòn đảo nay vẫn bị mất điện. Văn phòng cơ quan khí tượng quốc gia NWS tại San Juan cho hay dân chúng khu Isabela và Quebradillas phải di tản vì đập Guajataca gần đó có nguy cơ bị bể.

NWS còn nói rằng nguy cơ này “rất gần kề” và tính mạng người dân trong vùng bị đe dọa.

Trên toàn đảo, người dân hiện lo ngại rằng sẽ mất thêm mấy tuần nữa, hoặc có khi cả mấy tháng nữa, họ mới có điện.

Một số người trong số khoảng 3.4 triệu dân nơi đây dự tính sang lục địa Mỹ để tạm thời lánh nạn.

Trong khi đó, có thêm khoảng 6 inch nước mưa dự trù sẽ đổ thêm xuống nơi này trong ngày Thứ Bảy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT