RANCHO CUCAMONGA, California (NV) – Nongshim, công ty sản xuất mì ăn liền lớn nhất Nam Hàn, hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm, thông báo đã hoàn thành tiến trình xây dựng nhà máy thứ hai tại Mỹ, theo UPI.
Theo công ty, dây chuyền sản xuất mới, đặt tại Rancho Cucamonga, California, dự trù sản xuất 350 triệu gói mì ăn liền, nâng công suất hằng năm của hãng tại Mỹ lên 850 triệu gói.

Nhà máy đầu tiên của Nongshim tại Mỹ được xây dựng ở Los Angeles. Tại đây, công ty sản xuất 500 triệu gói sản phẩm mì ăn liền mỗi năm, trong đó có thương hiệu Shin Ramyun nổi tiếng.
“Nongshim bắt đầu xuất cảng sản phẩm sang Mỹ vào năm 1997 và tăng trưởng nhanh chóng sau khi xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 2005,” ông Shin Dong-won, chủ tịch Nongshim, phát biểu trong lễ khai trương nhà máy ngày 29 Tháng Tư.
“Với các cơ sở mới, chúng tôi sẽ nỗ lực đánh bại các nhà sản xuất Nhật và trở thành hãng mì hàng đầu không chỉ ở thị trường Mỹ mà còn trên toàn thể giới,” ông nói.
Theo dữ liệu của Euromonitor, Toyo Suisan của Nhật chiếm 49% thị trường mì ăn liền của Mỹ vào năm 2020, theo sau là Nongshim với 23.3%.
Năm ngoái, Nongshim đạt doanh thu $395 triệu. Họ có tham vọng sẽ tăng gấp đôi doanh thu lên $800 triệu vào năm 2025.
Trước đây, giới tiêu thụ sản phẩm của Nongshim phần lớn là người Nam Hàn hoặc Châu Á. Tuy nhiên, sau khi bộ phim “Parasite” của nước này đoạt giải Oscar, món ăn đã được biết đến rộng rãi hơn.
Trong phim, món mì ăn liền có tên Jjapaguri, được dịch phụ đề tiếng Anh là “ram-don,” đã thu hút nhiều sự chú ý. Jjapaguri là sự kết hợp giữa mì tương đen và mì hải sản Neoguri. Cả hai đều là sản phẩm của Nongshim. (V.Giang) [qd]










