Thursday, March 28, 2024

Harvard, Yale và Stanford kiện Tổng Thống Trump về sắc lệnh cấm di dân

NEW YORK CITY, New York (NV) – Harvard, Yale và Stanford, trong số 17 trường đại học hàng đầu của Mỹ, hôm Thứ Hai nộp đơn kiện Tổng Thống Donald Trump tại một tòa án liên bang ở New York về việc cấm nhập cảnh người từ bảy nước đa số theo Hồi Giáo.

Báo Independent trích lời những trường này khiếu nại rằng lệnh cấm khiến họ không còn có thể thu hút sinh viên và giới học giả quốc tế mà họ cần, để “đạt mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai từ khắp nơi trên thế giới.”

Hồi cuối Tháng Giêng, Tổng Thống Trump ký ban hành sắc lệnh cấm công dân bảy nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Lệnh của tổng thống cấm hẳn đối với dân tị nạn Syria và lập tức ngưng thi hành chương trình tiếp nhận dân tị nạn “US Refugee Admissions Program” trong 120 ngày.

Sau khi gặp phải sự chống đối kịch liệt từ khắp nơi, chính phủ bổ túc sắc lệnh, chỉ cho phép công dân bảy nước đó vào Mỹ nếu họ có thẻ xanh.

Ba trường đại học ra một thông cáo chung, trong đó có đoạn viết: “Bằng sự cấm cửa vào ra xứ sở này, sắc lệnh của tổng thống chia rẽ sinh viên với gia đình họ, làm hỏng khả năng thu hút những người ưu tú trên thế giới của các trường đại học Hoa Kỳ, gây cản trở cho sự tự do trao đổi ý tưởng.”

Trong niên khóa 2015-16, các trường đại học Hoa Kỳ từng nhận vào hơn một triệu sinh viên ngoại quốc.

Ban giảng huấn của Yale có khoảng 10% là người nước ngoài, trong khi chừng 65% nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ cũng là người ngoại quốc.

Hơn 42,000 học giả, gồm 62 khôi nguyên giải Nobel và 813 thành viên các học viện quốc gia, gồm các ngành khoa học, kỹ sư và nghệ thuật, cũng bày tỏ sự chống lại sắc lệnh cấm của Tổng Thống Trump.

Hôm Thứ Năm, Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 9 duy trì án lệnh của một tòa dưới, cấm thi hành sắc lệnh của tổng thống.

Biểu tình “Ngày không có di dân” diễn ra tại Mỹ

Đài phát thanh National Public Radio trích lời Tổng Thống Trump nói, chính phủ ông sẽ tiếp tục tranh đấu cho sắc lệnh hiện hành theo hệ thống tòa án, đồng thời ông cũng sẽ ban hành một sắc lệnh mới có tính cách “toàn diện.”

Ông Trump trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm tại Tòa Bạch Ốc không cho biết rõ thêm chi tiết về sắc lệnh mới nhưng nói mục đích là để “bảo vệ đất nước chúng ta.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT