WASHINGTON, DC (NV) – Kể cả máy tính cá nhân trong văn phòng Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth cũng có ứng dụng nhắn tin Signal và kết nối với internet bằng một đường dây thương mại không an toàn, được gọi là “đường dây không bảo mật,” hai nguồn tin xác nhận với ABC News hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tư.
Mạng Điện Toán Chưa Phân Loại (Non-classified Internet Protocol Router Network – NIPR) hoặc Mạng Điện Toán Bảo Mật (Secret Internet Protocol Router Network – SIPR) trong Ngũ Giác Đài cấm một số trang mạng và “đường dây không bảo mật” là tên gọi dùng để ám chỉ đường dây internet thương mại dùng có thể kết nối với các trang mạng này.
Hegseth yêu cầu gắn đường dây không bảo mật để dùng Signal trên máy tính cá nhân, các nguồn tin cho biết.

Đường dây internet thương mại không áp dụng các biện pháp an ninh mạng như hệ thống NIPR tại Bộ Quốc Phòng, do đó, đường dây này có thể bị theo dõi, đặc biệt là khi có tin tức bảo mật.
AP là hãng tin đầu tiên đưa tin về yêu cầu gắn đường dây internet thương mại của Hegseth.
“Việc Bộ Trưởng Quốc Phòng sử dụng các hệ thống và kênh truyền thông là tin tức bảo mật,” Sean Parnell, phát ngôn viên chính tại Ngũ Giác Đài cho biết khi được yêu cầu bình luận về đường dây internet thương mại trong văn phòng bộ trưởng quốc phòng. “Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng chưa bao giờ sử dụng và hiện giờ cũng không sử dụng Signal trên máy tính chính phủ.”
Sau khi ABC News loan tin, Parnell viết trên mạng xã hội rằng “đây hoàn toàn là tin giả.”
Hôm Thứ Ba, Hegseth kịch liệt phủ nhận các đợt tác chiến liên quan tới các cuộc không kích Hoa Kỳ chuẩn bị nhắm vào lực lượng Houthi đóng tại Yemen là kế hoạch bảo mật và đổ lỗi cho các cựu viên chức khi tiết lộ cuộc trò chuyện nhóm thứ hai trên Signal, cáo buộc họ dùng phương tiện truyền thông hòng “phá hoại” chương trình nghị sự của Tổng Thống Donald Trump.
Hegseth và các viên chức chính quyền khác cũng quả quyết rằng tin tức liên quan tới các cuộc không kích đó đã được bàn thảo với một nhóm khác trên Signal do cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz thành lập và không phải là tin tức tuyệt mật.
Hôm Thứ Ba, Hegseth tiếp tục tuyên bố tương tự khi nhận được những câu hỏi về cách ông chia sẻ tin tức tương tự với một nhóm Signal nhỏ hơn được các nguồn tin nói với ABC News rằng gồm có vợ, anh em ruột và luật sư cá nhân của ông.
“Ngày nào tôi cũng đọc kế hoạch tác chiến. Những chi tiết xuất hiện trên Signal vào thời điểm đó và hiện giờ đều là các tin tức không chính thức, chưa được phân loại bảo mật để công bố cho truyền thông cũng như các phương tiện khác. Đây là điều tôi đã nói ngay từ đầu,” Hegseth nói trong chương trình “Fox & Friends” khi được phỏng vấn trực tiếp tại Ngũ Giác Đài.
Các nguồn tin thông thuộc với cuộc trò chuyện từng nói với ABC News rằng Hegseth tạo ra nhóm Signal gồm có gia đình và bạn bè trong lúc chờ Thượng Viện công nhận chức vụ. Trong buổi phỏng vấn, Hegseth không được hỏi vì sao ông lại chia sẻ tin tức với các cố vấn cá nhân thân cận, trong đó có cả vợ ông, người không phải là nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. (TTHN)




















































































