Hoa Kỳ áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc lên Iran

WASHINGTON, DC (NVV) – Hoa Kỳ áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc lên Iran, Ngoại Trưởng Mike Pompeo loan báo tối Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, theo CNN.

Đây là hành động mới nhất trong chiến dịch “gây áp lực tối đa” của chính quyền Tổng Thống Donald Trump lên Tehran – một chiến dịch thậm chí không được đồng minh ủng hộ.

Iran khởi công xây lò phản ứng thứ nhì tại nhà máy điện nguyên tử ở Bushehr năm 2019. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Washington đưa ra quyết định này sau khi không thể gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran, mà theo thỏa thuận nguyên tử giữa các cường quốc với nước này, sẽ hết hạn vào tháng tới.

“Hoa Kỳ mong muốn tất cả quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc có bổn phận thực thi đầy đủ những biện pháp này. Ngoài lệnh cấm vận vũ khí, còn có những biện pháp khác như lệnh cấm Iran làm giàu chất uranium cũng như các hoạt động liên quan, lệnh cấm Iran chế tạo và thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, và lệnh cấm chuyển giao công nghệ nguyên tử và hỏa tiễn cho Iran. Nếu quốc gia thành viên nào của Liên Hiệp Quốc không làm tròn bổn phận thực thi những lệnh trừng phạt này, Hoa Kỳ sẵn sàng dùng thẩm quyền của chúng tôi trừng phạt những quốc gia đó,” ông Pompeo ra thông báo cho hay.

Thời gian qua, nhiều nước khác bác bỏ tranh luận của Hoa Kỳ rằng Washington có thể áp đặt lại những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận nguyên tử Iran, vì chính quyền Tổng Thống Trump rút khỏi thỏa thuận này năm 2018. Theo dự trù, những nước này sẽ không công nhận những lệnh trừng phạt lại đó.

“Vài ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ loan báo thêm một loạt biện pháp để củng cố việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cũng như để trừng phạt quốc gia nào vi phạm,” ông Pompeo cho biết, nhưng không nói rõ chi tiết những biện pháp đó.

Trong thư gửi Hội Đồng Bảo An và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Iran hối thúc Hội Đồng Bảo An chặn bất kỳ nỗ lực nào của Hoa Kỳ áp đặt lại lệnh trừng phạt quốc tế lên Tehran.

Hoa Kỳ áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran dựa theo cơ chế gọi là “trừng phạt lại” được Iran và sáu cường quốc đồng ý trong thỏa thuận nguyên tử năm 2015.

Theo thỏa thuận đó, Tehran nhận được nhiều tỷ đô la viện trợ, đổi lại, họ phải hạn chế chương trình nguyên tử. Cơ chế “trừng phạt lại” được các bên đưa ra trong trường hợp có bằng chứng cho thấy Iran vi phạm thỏa thuận.

“Các nước thành viên Hội Đồng Bảo An vẫn khẳng định Hoa Kỳ không phải là quốc gia trong thỏa thuận nguyên tử, do đó, tuyên bố ‘trừng phạt lại’ của họ là vô giá trị và vô ích,” ông Majid Takht Ravanchi, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, viết trong lá thư nêu trên. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT