Hội Đồng Giám Mục Mỹ ra tuyên bố, không đề cập chuyện rước lễ của Biden

BALTIMORE, Maryland (NV) – Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) hôm Thứ Tư, 17 Tháng Mười Một, chấp thuận với đa số phiếu một văn kiện về Bí Tích Thánh Thể, theo đó không trực tiếp đề cập chuyện chính trị gia ủng hộ quyền phá thai, như Tổng Thống Joe Biden, được rước lễ hay không, nhưng cũng ngầm cho các giám mục địa phương được tự quyền quyết định về việc này, theo bản tin của hãng thông tấn AP.

USCCB, trong văn kiện quan trọng về Bí Tích Thánh Thể, đưa ra lần đầu tiên từ 15 năm nay, “The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church” (Mầu Nhiệm Thánh Thể Trong Đời Sống Giáo Hội), không trực tiếp nói tới cuộc tranh luận gay go về các giới chức dân cử, về phá thai và việc rước lễ, xoay quanh văn kiện này từ mấy tháng qua.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhóm họp ở Baltimore, Maryland, từ ngày 15 đến ngày 18 Tháng Mười Một. (Hình: usccb.org)

Thay vào đó, văn bản được thông qua cho thấy nêu lên những nét đại cương về giáo huấn của giáo hội, nhấn mạnh về lòng sùng kính Thánh Thể, và cũng một phần phản ánh sự lo ngại của các giám mục rằng nhiều giáo dân Công Giáo không biết hoặc không chấp nhận những giáo huấn này.

Văn kiện được thông qua với 222 phiếu thuận và 8 phiếu chống tại cuộc họp mùa Thu của USCCB ở Baltimore, Maryland, sau khi có vài thay đổi nhỏ.

Các giới chức có nhiệm vụ soạn thảo văn kiện đưa thêm đoạn nhắc nhở tới “trẻ em chưa ra đời,” cùng những giới cô thế khác như di dân, người cao niên, và nạn nhân của tình trạng bất công chủng tộc. Văn kiện cũng bổ túc định nghĩa của “tai tiếng” (scandal) là gồm cả việc làm suy yếu quyết tâm của giáo dân Công Giáo khác trong việc tuân theo giáo huấn của giáo hội.

Văn kiện trích dẫn lại một đoạn trong văn kiện đưa ra năm 2006, nói rằng sẽ là sự tai tiếng nếu một giáo dân Công Giáo “trong đời sống cá nhân hoặc nghề nghiệp cố ý hoặc ương ngạnh bác bỏ chủ thuyết và giáo huấn đạo đức của giáo hội.”

Văn kiện không nêu tên ông Biden hay bất cứ chính trị gia nào khác, nhưng cũng nói rằng “giáo dân có thẩm quyền nào đó trong xã hội đều có trách nhiệm đặt biệt, phải là hiện thân giáo huấn của giáo hội.”

Văn kiện cũng kêu gọi giáo dân Công Giáo tự vấn lương tâm của mình để chắc chắn rằng phải hòa hợp được với giáo huấn của giáo hội, và các giám mục có “trách nhiệm đặc biệt” để đáp ứng với sự việc khi thấy có sự trái ngược công khai. (V.Giang) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT