WASHINGTON, DC (NV) – Ông Eric Garcetti, cựu thị trưởng Los Angeles, California, vừa được Thượng Viện Mỹ chuẩn thuận làm đại sứ tại Ấn Độ, sau khi vượt qua những nghi ngờ về tính trung thực của ông trong vụ bê bối quấy nhiễu tình dục liên quan đến một cố vấn của tòa thị chính, theo AP.
Thượng Viện hôm Thứ Tư, 15 Tháng Ba, bỏ phiếu với tỉ số 52-42 mang lại cho chính quyền Biden một chiến thắng vốn được chờ đợi từ lâu với một số đảng viên Cộng Hòa “xé rào” ủng hộ vì cho rằng vấn đề ngoại giao với quốc gia Nam Á này là rất quan trọng trong tình hình thế giới hiện nay.

“Việc có đại sứ tại Ấn Độ là một yêu cầu cần thiết đối với an ninh quốc gia. Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa,” Thượng Nghị Sĩ Todd Young (Cộng Hòa-Indiana), một trong những người xé rào bỏ phiếu cùng với phía Dân Chủ, cho biết.
Cựu Thị Trưởng Garcetti, một đảng viên đảng Dân Chủ cấp tiến, được Tổng Thống Joe Biden đề cử vào chức vụ này lần đầu tiên vào Tháng Bảy, 2021.
Tuy nhiên với một số thượng nghị sĩ Dân Chủ không ủng hộ, số phận của ông Garcetti phụ thuộc vào các thượng nghị sĩ Cộng Hòa.
Thuận lợi đã đến với cựu thị trưởng thành phố Los Angeles khi có tới bảy thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ, quá đủ để bù đắp cho những lá phiếu bị mất.
Thượng Nghị Sĩ Roger Marshall (Cộng Hòa-Kansas) nhận định rằng sự hiện diện một đại sứ tại Ấn Độ là rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các thành viên của “bộ tứ,” Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật, trong liên minh ngăn ngừa Trung Quốc.
“Chúng tôi không đồng ý về tất cả các chính sách khác nhau mà ông Garcetti đã làm với tư cách là thị trưởng, nhưng tôi nghĩ ông là một người tốt và sẽ là một đại sứ tốt,” ông Marshall nói.
Khi được hỏi về những cáo buộc ở tại Los Angeles về cựu thị trưởng, Thượng Nghị Sĩ Marshall trả lời: “Ông ấy đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi của tôi.”
Vị trí đại sứ tại Ấn Độ bị bỏ trống lâu nay đã để lại một khoảng trống ngoại giao đáng kể cho chính quyền vào thời điểm căng thẳng toàn cầu gia tăng, bao gồm sự hiện diện ngày càng cứng rắn của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương và cuộc chiến của Nga với Ukraine.
Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới, đang tiếp tục mua dầu từ Nga, trong khi các chính phủ Tây phương chuyển sang hạn chế thu nhập từ nhiên liệu hóa thạch hỗ trợ ngân sách, quân đội của Moscow và cuộc xâm lược Ukraine.
Thêm vào đó Nga là quốc gia cung cấp phần lớn vũ khí cho Ấn Độ. (MPL) [qd]







































































