Hùng Cao ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, để dành đánh Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao tuyên bố Hoa Kỳ đang tạm hoãn thương vụ bán vũ khí trị giá $14 tỷ cho Đài Loan, do cuộc chiến của chính quyền Trump với Iran. Theo The Guardian loan tin sáng Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.

Điều đáng chú ý, ABC dẫn tin từ một quan chức chính phủ Đài Loan cho biết vào Thứ Sáu rằng hòn đảo tự trị này chưa nhận được thông báo nào về việc tạm hoãn thương vụ bán vũ khí trị giá $14 tỷ theo kế hoạch từ phía Hoa Kỳ.

Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao (giữa). (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Theo ABC, chính quyền Đài Loan đã nắm bắt được các thông tin này, “nhưng hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào về việc Mỹ sẽ thực hiện những điều chỉnh gì đối với thương vụ bán vũ khí ,” phát ngôn viên phủ tổng thống Đài Loan, bà Karen Kuo, cho biết hôm Thứ Sáu khi được hỏi về những phát biểu của ông Cao.

Lên tiếng với truyền thông về những phát biểu của ông Cao, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Kế Quân khẳng định rằng: “Lập trường phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán, rõ ràng và kiên quyết.”

Vài ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn chưa có quyết định chắc chắn về việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, ông Hùng Cao cho biết các thương vụ bán vũ khí này sẽ được nối lại khi chính quyền xét thấy thích hợp.

“Hiện tại, chúng tôi đang tạm dừng để bảo đảm có đủ số đạn dược cần thiết cho chiến dịch Epic Fury,” ông Hùng Cao nói với Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa, Kentucky). “Chúng tôi chỉ đang rà soát để chắc chắn mọi thứ đều sẵn sàng. Sau đó, các hoạt động bán khí tài quân sự cho nước ngoài sẽ tiếp tục khi chính quyền nhận thấy là cần thiết.”

Trong phiên điều trần trước tiểu ban Phân Bổ Ngân Sách Quốc Phòng thuộc Thượng Viện, dù tuyên bố lý hoãn thương vụ khí tài cho Đài Loan vì để dành đạn dược cho cuộc chiến Iran, nhưng ông Hùng Cao vẫn khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn còn “dư dả” các loại hỏa tiễn, bất chấp việc sự giám sát đang ngày càng gia tăng về tình trạng sụt giảm kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Chính quyền của Tổng Thống Trump đã phê duyệt một gói vũ khí trị giá $11 tỷ dành cho Đài Bắc vào Tháng Mười Hai, năm 2025, nhưng gói này vẫn chưa được thực thi. Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã thông qua một thương vụ bán vũ khí riêng biệt trị giá $14 tỷ cho Đài Loan vào Tháng Giêng. Tuy nhiên, thương vụ này chưa thể tiến hành cho đến khi ông Trump chính thức trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News khi đang trên đường trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước, ông Trump nhận định rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là “một con bài thương lượng rất tốt” trong các mối quan hệ của Washington với Trung Quốc.

Về phía Đài Loan, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Năm, nhân dịp kỷ niệm hai năm nhậm chức, Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết nếu có cơ hội, ông sẽ đề nghị ông Trump tiếp tục việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, điều mà ông Lại gọi là thiết yếu đối với hòa bình của quốc gia này.

Khi được hỏi về những phát biểu của ông Cao, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Kế Quân khẳng định rằng: “Lập trường phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán, rõ ràng và kiên quyết,” theo ABC News. (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT