SAN FRANCISCO, California (NV) – Ông Jack Dorsey, đồng sáng lập công ty Twitter, hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Một, tuyên bố rời khỏi chức vụ tổng giám đốc điều hành trang mạng xã hội này. Người thay thế ông sẽ là ông Parag Agrawal, hiện giữ chức tổng giám đốc kỹ thuật công ty (CTO).
Theo AP, ông Dorsey sẽ tiếp tục ở trong hội đồng điều hành công ty, cho tới khi mãn nhiệm năm 2022. Ông Agrawal vào làm việc cho Twitter vào năm 2011 và là CTO của công ty từ năm 2017.

Trong bức thư đăng tải trong trương mục Twitter của mình, ông Dorsey nói “thật buồn… nhưng cũng thật vui” về việc rời khỏi công ty và đây hoàn toàn là quyết định của ông. Hôm Chủ Nhật, ông Dorsey bất ngờ gửi ra lời nhắn đầy bí ẩn: “Tôi yêu mến Twitter.”
Giá cổ phiếu Twitter tăng 5%, lên tới $49.47 vào buổi sáng Thứ Hai, sau khi loan báo này được đưa ra.
Twitter gặp nhiều chỉ trích trong thời gian trước và ngay sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, vì bị cho rằng không nhanh chóng đối phó với các vấn đề liên quan đến phát biểu thù hằn, quấy nhiễu, an toàn công cộng cùng là các hành động khác bị coi là có hại trên trang mạng này.
Ông Paul Barrett, phó giám đốc trung tâm Stern Center for Business and Human Rights, nghiên cứu về ảnh hưởng doanh nghiệp đối với nhân quyền, nói rằng ông Dorsey nếu lần này thật sự rời khỏi chức vụ thì sẽ để lại một sự nghiệp “gồm cả những điều xấu và tốt.”
Theo ông Barrett thì Twitter “hữu dụng cho việc nhanh chóng liên lạc nhưng để bị lợi dụng bởi nhiều kẻ xấu, kể cả để gây hại cho nền dân chủ ở Mỹ.”
Ông Dorsey trở thành tổng giám đốc Twitter vào năm 2007, nhưng bị hội đồng quản trị đẩy ra năm sau đó. Ông quay trở lại chức vụ hiện nay vào năm 2015. Trong thư từ giã, ông Dorsey nói ông “cố gắng để công ty có thể tách ra khỏi những người sáng lập,” và việc chú trọng quá nhiều về việc các công ty được điều hành bởi những người sáng lập, “khiến giới hạn sự phát triển.”
Trong thời gian gần đây, ông Dorsey bị chỉ trích là cùng lúc điều hành Twitter và công ty Square, chuyên cung cấp dịch vụ chi trả qua mạng, cũng do ông Dorsey sáng lập và làm tổng giám đốc, khiến không thể dồn trọng tâm vào việc phát triển Twitter. (V.Giang) [kn]







































































