Thursday, April 18, 2024

Khối NATO xác nhận việc quân đội Mỹ đặt kho võ khí ở Ba Lan

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Khối NATO hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Ba, xác nhận là đang chuẩn bị kế hoạch để thiết lập một kho chứa võ khí của Mỹ ở Ba Lan, trong nỗ lực gia tăng phòng thủ của liên minh quốc phòng này trước sự đe dọa ngày càng gia tăng của Nga.

Bản tin của tờ Wall Street Journal nói rằng kho võ khí, với phí tổn xây cất lên tới $260 triệu, sẽ được đặt ở Powidz, cách thủ đô Warsaw chừng 200 km về phía Tây.

Nơi này sẽ được dùng để cất giữ các chiến xa, thiết vận xa cùng võ khí và đạn dược cho khoảng một lữ đoàn Mỹ.

Việc xây cất sẽ được khởi sự trong năm nay và dự trù sẽ mất hai năm mới hoàn tất, theo Tổng Thư Ký NATO, ông Jens Stoltenberg, khi cho tờ Wall Street Journal hay.

NATO hiện đang gia tăng phòng thủ ở cạnh sườn phía Đông, sau khi Nga chiếm đóng rồi sát nhập Bán Đảo Crimea vào lãnh thổ của họ.

Các đơn vị cấp lữ đoàn của Mỹ hiện cũng đang được bố trí tại ba quốc gia khác ở vùng Baltic, ngoài Ba Lan.

Việc bố trí sẵn kho võ khí là để giúp có phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quân sự.

Chính quyền Ba Lan đang gia tăng mối quan hệ quân sự với Mỹ, qua việc mua hệ thống phóng rốc két di động trị giá $414 triệu. Một năm trước đây Ba Lan cũng ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn loại Patriot của Mỹ, trị giá $4.75 tỷ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT