WASHINGTON, DC (AP) – Nền kinh tế Mỹ quý 2 năm nay giảm ở mức chưa từng có, và mặc dù có thể sẽ tăng kỷ lục trong quý 3 vừa mới kết thúc, nền kinh tế lớn nhất thế giới tính cả năm 2020 vẫn có thể giảm, lần đầu tiên kể từ thời Đại Suy Thoái.
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ giai đoạn từ Tháng Tư đến Tháng Sáu năm nay giảm 31.4% so với quý 1, gần đúng với dự đoán cách đây một tháng là 31.7%, Bộ Thương Mại loan báo hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín.

Con số này phá kỷ lục mức giảm GDP hằng quý 10% trong quý đầu tiên của năm 1958, thời Tổng Thống Dwight Eisenhower.
Các chuyên gia kinh tế dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng mạnh 30% trong quý 3 vừa kết thúc vì doanh nghiệp được mở lại và hàng triệu người có việc làm trở lại. Nếu đúng như vậy, con số đó sẽ phá kỷ lục mức tăng GDP hằng quý 16.7% trong quý 1 của năm 1950, thời Tổng Thống Harry Truman.
Đến ngày 29 Tháng Mười, tức chỉ còn năm ngày là đến bầu cử tổng thống, chính phủ mới báo cáo GDP của quý 3, giai đoạn từ Tháng Bảy đến Tháng Chín.
Mặc dù Tổng Thống Donald Trump đang dựa vào kinh tế hồi phục để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho ông, các chuyên gia kinh tế cho rằng GDP năm 2020 sẽ khó có thể tăng.
Họ dự đoán, ba tháng cuối năm, nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại đáng kể – chỉ khoảng 4% – và Mỹ có thể suy thoái trở lại nếu Quốc Hội không chuẩn thuận một chương trình kích thích kinh tế khác hoặc COVID-19 bùng phát trở lại. Hiện tại, số ca COVID-19 đang tăng nhẹ ở vài vùng, như New York.
Tính cả năm 2020, các chuyên gia kinh tế dự đoán GDP Mỹ sẽ giảm khoảng 4%, lần đầu tiên GDP hằng năm giảm kể từ lần giảm 2.5% vào năm 2009 do hậu quả khủng hoảng tài chính năm 2008. (Th.Long) [qd]















































































