Wednesday, April 24, 2024

Kinh tế Mỹ: Nhà cửa, đầu tư, bán lẻ, đang đi xuống

WASHINGTON, DC (NV) – Số bán các căn nhà đang ở tại Mỹ đã đi xuống với tỷ lệ nguy hiểm nhất kể từ Tháng Mười, 2014. Các công ty giảm bớt 4.4% số tiền mua thiết bị trong Tháng Mười, 2018. Cổ phần các công ty bán lẻ cũng xuống, mặc dù đang làm ăn có lời. Đó là những dấu hiệu đáng lo cho nền kinh tế Mỹ, theo các thống kê mới nhất.

Theo The Wall Street Journal, Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một, Hội Địa Ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors) cho biết số nhà cũ được bán trong Tháng Mười cao hơn tháng trước 1.4% nhưng đã bị mất 5.1% so với cùng tháng này năm ngoái; báo động tình hình năm nay không khá.

Lý do chính gây ra cảnh đi xuống này là lãi suất vay để mua nhà đã tăng lên; và Ngân Hàng Trung Ương Mỹ còn dự trù sẽ tăng lãi suất lên nữa. Trong tuần này, lãi suất cố định khi vay 30 năm để mua nhà ở mức trung bình 4.81%. Một năm trước đây, lãi suất chỉ có 3.92%. Giá nhà trung vị (median price) một ngôi nhà là $255,400, tăng 3.8% so với một năm trước đây. Nhưng tỷ lệ tăng giá nhà đã chậm lại, so với tỷ lệ tăng 5.5% năm ngoái.

Một bản tin ngày Thứ Tư cũng cho biết số “hàng lâu bền” (durable goods) trong đó có nhiều máy móc thiết bị cho các xí nghiệp, đã giảm bớt 4.4% trong Tháng Mười, so với tháng trước. Điều này báo hiệu các công ty giảm bớt số tiền đầu tư, từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.

Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) Mỹ đã tăng 3.5% trong quý thứ ba năm nay, sau khi đã tăng 4.2% trong quý thứ nhì. Nhưng Ngân Hàng Trung Ương tiên đoán gia tốc sẽ chỉ còn 2.5% trong quý chót năm 2018.

Năm ngoái Quốc Hội đã thông qua đạo luật cắt thuế cho các công ty, từ 35% xuống 21%, với mục đích khuyến khích đầu tư vào thiết bị. Nhưng số đầu tư của các công ty tăng thêm 11.5% trong quý đầu năm 2018, đã giảm xuống dưới một phần trăm, chỉ còn là 0.8%.

Ngày Thứ Tư, Bộ Thương Mại Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã lên mức cao nhất kể từ Tháng Sáu. Trong tuần trước, số người xin trợ cấp là lần đầu tiên, tức là mới mất việc, là 224,000, tăng thêm 3,000 người.

Một hiện tượng bất thường trong tuần này là giá cổ phần các công ty bán lẻ có tiếng đi xuống trong lúc họ báo cáo số tiền thu và tiền lời tăng lên.

Các công ty Target, Kohl’s, Best Buy đều báo cáo số bán trong quý trước rất cao nhưng thị trường chứng khoán lại tỏ ra bi quan về triển vọng tương lai của ngành bán lẻ; mặc dầu dân Mỹ đang bước vào mùa mua sắm giữa Lễ Tạ Ơn và Lễ Giáng Sinh. Các công ty bán lẻ đang bị những cửa hàng trên mạng cạnh tranh. Ngoài ra, giá hàng hóa cũng đang tăng lên vì chi phí sản xuất các thứ đều lên cao cũng như hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

Hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, cổ phần của Target mất 10.5% giá trị; Walmart mất 2.7%; Macy xuống 3.4%; Best Buy mất 2.27%; Macy rớt 3.3%. Cổ phần công ty bán lẻ trên mạng Amazon cũng mất hơn 1%.

Cả hai công ty Target và Best Buy đều đạt được số tiền lời cao hơn năm ngoái trong quý thứ ba, nhưng phần lớn số gia tăng là nhờ được giảm thuế chứ không vì việc mua bán làm ăn. Trong thực tế, tỷ lệ tiền lời đã xuống so với năm ngoái. Khi các nhà đầu tư mua cổ phần, họ phán đoán trên tương lai của các công ty. Tình trạng xuống giá cho thấy người ta có vẻ bi quan về triển vọng kinh tế trong năm tới. (T.Đ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT