Kroger mua Albertsons, tạo đế chế cạnh tranh với Walmart và Amazon

CINCINNATI, Ohio (NV) – Công ty siêu thị Kroger hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, vừa công bố sáp nhập Albertsons để thành lập một công ty mới trong thương vụ trị giá $20 tỷ, tương đương $34.10 cho mỗi cổ phiếu, cũng như gánh khoản nợ $4.7 tỷ cho Albertsons, với mong muốn tạo ra một đế chế siêu thị bán lẻ cạnh tranh với Walmart và Amazon, theo AP.

Ông Rodney McMullen, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Kroger, cho biết thương vụ sẽ giúp tiết kiệm $1 tỷ mỗi năm vì chi phí điều hành thấp hơn, sản xuất và phân phối hiệu quả hơn, cũng như chia sẻ các đầu tư vào kỹ thuật. Sau khi hai công ty kết hợp, ông McMullen vẫn sẽ giữ vị trí tương tự ở Kroger.

Một siêu thị Kroger ở Houston, Texas. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Cổ phiếu của Kroger Co. giảm 7.3% trong hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, còn Albertsons Cos. đóng cửa phiên giao dịch với mức giảm hơn 8.3%.

Kroger có trụ sở tại Cincinnati, Ohio, sở hữu 2,800 cửa hàng tại 35 tiểu bang, bao gồm các thương hiệu như Ralphs, Smith’s và Harris Teeter. Còn Albertsons có trụ sở tại Boise, Idaho, điều hành 2,273 cửa hàng ở 34 tiểu bang. Tổng số nhân viên của cả hai là khoảng 710,000.

Thương vụ này có thể bị các cơ quan quản trị chống độc quyền của Mỹ theo dõi sát sao, đặc biệt trong thời điểm lạm phát hiện nay. Nếu được chấp thuận, thương vụ dự kiến kết thúc vào đầu năm 2024.

Để giảm bớt quy trình quản trị, Kroger và Albertsons sẽ thoái vốn ở các cửa hàng nơi thị trường bị trùng nhau. Ông McMullen cho biết dựa theo từng thị trường thì hai bên sẽ quyết định có nên đổi tên các cửa hàng hay không.

Theo ông Ken Goldman, nhà phân tích của J.P. Morgan, thì các cửa hàng dưới sự hợp tác giữa Kroger và Alberstons chiếm 13% thị phần tạp hóa. Con số này vẫn còn kém xa 22% của Walmart. Trong khi đó Amazon hay Costco đều đang trên đà phát triển.

Ông cho rằng một công ty kết hợp mạnh hơn có thể giúp kiềm chế lạm phát giá thực phẩm, vì họ sẽ có nhiều quyền lực hơn để từ chối đòi hỏi tăng giá từ các nhà sản xuất thực phẩm. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT