Thursday, March 28, 2024

TT Trump ‘trách’ TT Obama không làm gì khi Nga can dự vào bầu cử

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Bảy lên tiếng lần đầu tiên vụ 12 sĩ quan Quân Báo của Nga bị Bộ Tư Pháp Mỹ tố cáo “âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016,” trách rằng đây là trách nhiệm của Tổng Thống Barack Obama.

Theo báo mạng The Hill, từ Scotland, ông Trump tweet ra như sau: “Các câu chuyện mà quý vị nghe về 12 người Nga ngày hôm qua xảy ra dưới thời Barack Obama, chứ không phải thời Donald Trump. Tại sao họ không làm gì cả, nhất là khi Tổng Thống Obama được FBI thông báo chuyện này trong Tháng Chín, trước ngày bầu cử?”

Tổng Thống Obama lúc đó có đưa ra trừng phạt đối với Nga vì can dự vào bầu cử khi cộng đồng tình báo Mỹ cho ông biết trước cuộc bầu cử 2016.

Ông Obama cũng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga ra khỏi Hoa Kỳ và ra lệnh đóng hai cơ sở của Nga ở Mỹ.

Ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt của Bộ Tư Pháp, nay đang đứng đầu cuộc điều tra liên quan đến việc Nga bị tố cáo xen vào bầu cử cũng như có thông đồng hay không, giữa người Nga và ban vận động tranh cử của ông Trump.

Cuộc điều tra dẫn đến việc Bộ Tư Pháp truy tố 12 sĩ quan Quân Báo Nga hôm Thứ Sáu. Những người này bị tố cáo đột nhập vào email của các giới chức Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) và tung các tài liệu này lên Internet.

Chính quyền Donald Trump nhấn mạnh rằng các truy tố này không cho thầy bất cứ mức độ thông đồng nào của một ai trong ban vận động của ông Trump. Ông Trump cũng liên tục nói rằng không có thông đồng.

Tổng Thống Trump tiếp tục thắc mắc “…máy chủ của DNC ở đâu, và tại sao FBI không tịch thu nó?”

Ông cho rằng máy chủ này có thể do một “tổ chức đen tối” (Deep State) nào đó giữ một cách bí mật.

“Tổ chức đen tối” là thuyết âm mưu cho rằng có các giới chức cao cấp hoạt động ngầm trong chính quyền chống lại ông Trump. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT