Nhà ở California có thể chịu thêm 85% thiệt hại do cháy rừng

ORANGE COUNTY, California (NV) – Thiệt hại do cháy rừng đối với nhà do chủ sở hữu trực tiếp cư ngụ tại California có thể tăng lên 85% vào năm 2047, với mức trung bình khoảng $5 tỷ mỗi năm, nếu không có thêm đầu tư giảm rủi ro.

Theo Realtor.com ngày 16 Tháng Mười, dự báo của Trung Tâm Đổi Mới Nhà Ở Terner thuộc đại học UC Berkeley, cho thấy biến đổi khí hậu có thể làm tăng thiệt hại về nhà ở và tạo thêm áp lực lên phí bảo hiểm.

Cảnh tàn phá sau cháy rừng tại Pasadena, California, Tháng Giêng năm 2025. Thiệt hại do cháy rừng gia tăng có thể đẩy phí bảo hiểm nhà lên cao. (Hình minh họa: Storyblocks.com)

Ước tính này chỉ tính nhà do chủ sở hữu cư ngụ, không bao gồm toàn bộ nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh hay các loại tài sản khác trong tiểu bang.

$5 tỷ là thiệt hại trung bình dự kiến

Nghiên cứu so sánh điều kiện khí hậu năm 2011 với điều kiện dự báo cho năm 2047 theo một kịch bản phát thải khí nhà kính cao. Mô hình giả định không có thêm đầu tư phòng ngừa hoặc thay đổi đối với số nhà hiện hữu.

Con số $5 tỷ là mức tổn thất trung bình hằng năm được tính trên nhiều năm, không có nghĩa năm nào California cũng chịu đúng mức thiệt hại này. Một số năm ít xảy ra cháy lớn, trong khi những năm nghiêm trọng có thể gây tổn thất cao hơn nhiều.

Theo nghiên cứu, nhiều nơi tại California có thể chịu thiệt hại nặng hơn, trong đó có các khu vực thuộc San Diego County và miền Nam California. Ở một số nơi, mức tổn thất trung bình dự kiến có thể lên tới hàng chục triệu đô la mỗi năm.

Rủi ro tăng cũng có thể khiến bảo hiểm nhà đắt hơn. Khi dự tính phải bồi thường nhiều hơn trong tương lai, các công ty bảo hiểm có thể cần thu phí cao hơn để trang trải tổn thất.

Ưu tiên bảo vệ nhà có nguy cơ cháy cao

Ông Zack Subin, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết California vẫn có thể giảm thiệt hại bằng cách đầu tư phòng cháy và gia cố nhà ở. Tuy nhiên, bảo vệ tất cả những căn nhà có nguy cơ cao đòi hỏi nguồn tiền rất lớn, nên tiểu bang phải xác định nơi nào cần hỗ trợ trước.

Trung tâm Terner đề nghị tăng phối hợp giữa các chính quyền địa phương và cơ quan trong cùng khu vực. Theo nghiên cứu, trách nhiệm phòng ngừa hiện được chia cho nhiều đơn vị, khiến việc tổ chức và huy động nguồn lực thiếu đồng bộ.

Một số cộng đồng có nguy cơ cháy cao lại thiếu nhân lực, kinh phí hoặc khả năng lập kế hoạch phòng ngừa. Các chương trình tài trợ cần giúp những nơi này tiếp cận nguồn tiền, thay vì chủ yếu phục vụ các cộng đồng khá giả, có điều kiện chuẩn bị hồ sơ và tự đóng góp chi phí.

Nghiên cứu cũng đề nghị tập trung nguồn lực vào những căn nhà có nguy cơ thiệt hại cao nhất, đồng thời mở rộng hỗ trợ lắp mái chống cháy và gia cố nhà.

Cần dữ liệu tốt hơn để phòng ngừa

California đã có bản đồ phân vùng nguy hiểm cháy rừng do Cơ Quan Bảo Vệ và Chống Cháy Rừng California (CAL FIRE) thiết lập. Tuy nhiên, trung tâm Terner cho rằng quy hoạch và phân bổ tiền phòng ngừa cần thêm dữ liệu về mức thiệt hại có thể xảy ra trong tương lai.

Các công ty bảo hiểm có mô hình riêng để tính rủi ro, nhưng phần lớn dữ liệu không được công khai. Tiểu bang có thể mua quyền sử dụng một phần dữ liệu hoặc đầu tư phát triển mô hình phục vụ chính sách công.

Thông tin chi tiết hơn sẽ giúp chính quyền xác định khu vực cần gia cố nhà, cải thiện công tác phòng cháy và ưu tiên hỗ trợ tài chính.

California đã có những giải pháp hỗ trợ chủ nhà và thúc đẩy giảm rủi ro, nhưng theo nghiên cứu, quy mô đầu tư hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu. Nếu tổn thất tiếp tục tăng, nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền để bảo vệ nhà và mua bảo hiểm, làm chi phí sở hữu nhà ngày càng cao. (Ng.Tr.) [t.c.]

video
play-rounded-fill