Sunday, April 28, 2024

Luật mới hủy trừ thuế khoản tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu

WASHINGTON, DC (NV) – Đối với thành phần giàu sụ ở Mỹ và có ý định ly dị thì đây là thời điểm phải sớm lo hoàn tất việc chia tay người phối ngẫu.

Một thay đổi trong luật thuế sẽ hủy bỏ việc trừ thuế cho những người phải trả tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu (alimony), trong những vụ ly hôn hoàn tất sau ngày 31 Tháng Mười Hai này, khiến các nhà cố vấn tài chánh cá nhân cũng như các luật sư phải khuyến cáo giới thân chủ giàu có của họ rằng: nếu tính tới chuyện ly dị thì phải làm ngay.

Theo tờ New York Times, người dân Mỹ hoàn tất thủ tục hay sửa đổi các thỏa thuận ly dị năm 2019 trở đi sẽ không còn được trừ thuế trên số tiền alimony này nữa. Các thỏa thuận ký trước cuối năm nay vẫn sẽ được trừ tiền thuế hàng năm.

Bà Fern Folin, một luật sư chuyên về ly hôn ở tổ hợp Mirick O’Connell tại Boston, nơi có nhiều thân chủ thuộc hàng rất giàu có, nói rằng “Tôi không hề muốn khuyên người ta nhanh chóng nạp đơn ly dị. Tôi vẫn luôn nói, ‘hãy suy nghĩ cho kỹ xem ý định này có đúng không.’ Nhưng trong trường hợp này, đây là việc phải cấp dưỡng trong thời gian 15 tới 20 năm, và liên quan đến số tiền thuế sẽ phải trả thêm của những người đang đi gần vào những năm cuối cuộc đời làm việc của họ.”

Trong nhiều thập niên qua, người trả tiền cấp dưỡng vẫn được miễn thuế trên số tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu, mức độ miễn thuế tùy thuộc vào số tiền phải trả và sự khác biệt về lợi tức giữa hai người. Cơ quan thuế vụ IRS Mỹ cho hay hiện có khoảng 600,000 người khai trừ thuế này mỗi năm.

Theo luật thuế hiện nay, người trả tiền cấp dưỡng được quyền trừ số tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu ra khỏi số lợi tức hàng năm, trước khi tính tới tiền thuế.

Cơ quan Joint Committee on Taxation ước lượng rằng việc hủy bỏ trừ thuế cấp dưỡng này sẽ giúp chính phủ liên bang thâu vào hơn $7 tỷ trong một thập niên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT