Ma túy, bệnh tật khiến người vô gia cư ở Mỹ tử vong tăng đáng báo động

LOS ANGELES, California (NV) – Một nghiên cứu mới, đào sâu vào tỷ lệ tử vong của người vô gia cư khắp Hoa Kỳ, cho thấy tỷ lệ này đang tăng nhiều lần và số người vô gia cư ở California ngày càng tăng.

Theo CalMatters, nghiên cứu của Đại Học University of Pennsylvania cho thấy tỷ lệ tử vong của người vô gia cư tăng hơn gấp ba lần từ năm 2011 đến 2020, và số người vô gia cư ở California ngày càng nhiều hơn cũng như tình hình ngày càng nguy hiểm hơn cho họ.

Tỷ lệ tử vong của người vô gia cư tăng đến mức báo động. (Hình minh họa: Loren Elliott/AFP via Getty Images)

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong tăng đến 238%, nhiều hơn gấp ba lần, với một lý do chính là dùng ma túy hay thuốc quá liều.

Một số lý do khác là những vấn đề mà người vô gia cư có thể tránh được nếu họ có chỗ ở hay được nhận các dịch vụ y tế như tiếp xúc với trời nóng hay lạnh thường xuyên, tai nạn giao thông, bệnh tim mạch và tiểu đường.

Một lý do khác khiến tỷ lệ tử vong của người vô gia cư tăng có thể là các quận hạt làm hồ sơ khai tử tốt hơn, biết rõ ai là người vô gia cư.

Nghiên cứu của University of Pennsylvania có thể là nghiên cứu đầu tiên đào sâu vào tỷ lệ tử vong và lý do làm người vô gia cư qua đời ở khắp Hoa Kỳ. Tuy vậy, thông số trong nghiên cứu còn có nhiều chỗ trống vì liên bang và hầu hết các tiểu bang, có cả California, không đòi hỏi các chuyên gia y tế ghi rõ tình trạng gia cư của một người trong hồ sơ khai tử.

Nghiên cứu này sử dụng thông tin từ 22,143 người vô gia cư qua đời tại 22 khu vực của 10 tiểu bang và Washington D.C., trong đó có tám quận hạt của California. Tỷ lệ tử vong của năm 2011 là 814 trong 100,000 người vô gia cư, và con số đó nay tăng lên 2,752 người.

Ma túy và bệnh tật là những lý do chính khiến tỷ lệ tử vong của người vô gia cư tăng. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), tỷ lệ tử vong của người bình thường khắp nước Mỹ là 1,027 trong 100,000 người.

Các quận hạt của California được nêu tên trong nghiên cứu là Alameda, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Mateo, Santa Clara và Solano. Tại những quận hạt này, tỷ lệ người vô gia cư tử vong tăng hơn gấp đôi từ năm 2015 đến 2020, và một số quận hạt đến năm 2015 mới bắt đầu thu thập thông tin.

Như nhiều thông số về người vô gia cư, thông số tại tám quận hạt này cũng có một số giới hạn như sử dụng tỷ lệ tử vong dựa theo thống kê dân số tại thời điểm đó nên không ước tính chính xác được số người vô gia cư.

Khắp nước Mỹ, sử dụng ma túy, thuốc quá liều hay uống rượu quá nhiều là lý do làm người vô gia cư chết nhiều nhất, đến gần 30%. Cứ 100,000 người vô gia cư thì có khoảng 986 người chết vì lý do này trong năm 2020, tăng 488% so với năm 2011.

Tệ nạn opioid và fentanyl đóng vai trò lớn trong con số đó, nhưng cũng có một phần là nỗ lực dọn dẹp các trại vô gia cư ở khắp California. Nghiên cứu cho biết nếu người vô gia cư sử dụng ma túy trong trại có nhiều người mình quen biết, họ sẽ can thiệp nếu thấy mình gặp nguy hiểm. Nhưng vì nỗ lực dọn dẹp các trại vô gia cư ở California, nhiều người vô gia cư tìm đến những chỗ trống và khuất nên khó giúp đỡ khi sử dụng ma túy quá liều.

Có chỗ ở giúp người vô gia cư ít gặp nguy hiểm từ bệnh tật. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Ngoài ra, khi bị đuổi khỏi trại, người vô gia cư không tìm được nguồn ma túy an toàn nữa, và có thể mua những loại thuốc có fentanyl.

Một lý do khác làm tỷ lệ tử vong tăng là tuổi tác. Thông số của California cho thấy số người người từ 55 tuổi trở lên tìm dịch vụ giúp người vô gia cư tăng đến 84% từ năm 2017 đến 2021. Số người trong mọi độ tuổi tìm những dịch vụ đó chỉ tăng 43%.

Không chỉ vậy, số người trên 50 tuổi lần đầu lâm vào hoàn cảnh vô gia cư cũng ngày càng tăng.

Nghiên cứu của University of Pennsylvania cho thấy tuổi trung bình mà người vô gia cư qua đời là 51, thấp hơn 27 năm so với tuổi thọ trung bình của Hoa Kỳ.

Lý do làm người vô gia cư chết nhiều thứ nhì là bệnh tim mạch, tăng 172% từ năm 2011 đến 2020. Một số lý do khác cũng tăng nhiều là tiểu đường, nhiễm trùng, ung thư và án mạng.

Nhiều chuyên gia cho biết tình trạng vô gia cư rất có hại cho sức khỏe, như không có thuốc để điều trị các bệnh mãn tính cũng như không thể đi gặp bác sĩ để phòng ngừa vì phải quá bận để lo chuyện ăn ngủ ra sao. Điều đó có nghĩa là một chỗ nhiễm trùng nhỏ có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ gặp nhiều khó khăn để điều trị cho người vô gia cư. (Hình minh họa: Josh Edelson/AFP via Getty Images)

Các chuyên gia y tế rất khó chữa trị cho những người vô gia cư mắc những bệnh nguy hiểm, như cựu quân nhân bị ung thư và vô gia cư có tỷ lệ tử vong cao hơn 10% đến 20% so với những người có chỗ ở đàng hoàng. Những cựu quân nhân vô gia cư sau đó tìm được chỗ ở thì có tỷ lệ tử vong giảm.

Nhiều bác sĩ điều trị cho người vô gia cư cho biết họ phải nhìn bệnh nhân ngày càng bị bệnh nặng hơn mà không thể giúp họ được nhiều hơn nữa. (TL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT