Mike Pence: Phải giữ lời thề với Hiến Pháp ‘ngay cả khi bị tổn thương’

LYNCHBURG, Virginia (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Tư, 14 Tháng Chín, tiếp tục đề cập đến cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội, nói rằng phe bảo thủ phải giữ lời thề với Hiến Pháp “ngay cả khi bị tổn thương” vì phải trung thành với Hiến Pháp, theo Huffpost trích dẫn lời phát biểu của ông tại buổi lễ ở trường đại học Liberty University.

Liberty University là ngôi trường Cơ Đốc Giáo truyền đạo từng gây tranh cãi trong nhiều năm qua vì những lần giải quyết các vụ tấn công tình dục, cũng như hình ảnh không tốt của cựu chủ tịch và viện trưởng trường.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Ông Pence phát biểu: “Là những người trung thành với Hiến Pháp, người Mỹ phải biết giữ lời thề với Hiến Pháp, ngay cả khi sẽ được thuận lợi về mặt chính trị nếu làm khác đi. Như trong Psalm 15 của Kinh Thánh, chúng ta phải giữ lời thề của mình, dù chúng gây đau đớn cho ta.”

Những lời này của cựu phó tổng thống dường như đề cập đến vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, khi cựu Tổng Thống Donald Trump kích động người ủng hộ mình tấn công tòa nhà Quốc Hội và ngăn chặn ông Pence và các thành viên Quốc Hội công nhận kết quả bầu cử 2020 bằng mọi cách có thể được. Bất chấp điều này, ông Pence vẫn tiếp tục nghĩa vụ hiến định của mình là chứng nhận kết quả cho Tổng Thống Joe Biden.

Ông Trump công khai gây áp lực lên ông Pence để buộc ông Pence tuyên bố mình là người chiến thắng trong buổi lễ chứng nhận. Vào ngày 6 Tháng Giêng, trước khi đến Ellipse và có lời phát biểu chứa tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử, ông Trump một lần nữa gây áp lực cho ông Pence qua cuộc điện đàm.

Chỉ vài giờ sau khi ông Pence từ chối làm theo yêu cầu, ông Trump đưa bản post trên Twitter và nói rằng vị phó tổng thống “không can đảm.”

Theo Ủy Ban Hạ Viện phụ trách điều tra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, Proud Boys, một tổ chức phát xít ủng hộ ông Trump, từng có kế hoạch giết ông Pence vào ngày chứng nhận bầu cử. Có thời điểm ông Pence và phụ tá chỉ cách đám đông bạo loạn 40 foot (khoảng 12 mét) trước khi được đưa vào nơi trú ẩn an toàn.

Tháng trước, ông Pence cho biết sẽ “cân nhắc” làm chứng trước Ủy Ban 6 Tháng Giêng nếu được yêu cầu.

Bài phát biểu hôm 14 Tháng Chín không phải là lần đầu tiên ông Pence dùng kiểu nói tế nhị khi đề cập đến cuộc bạo loạn. Hồi Tháng Bảy, ông từng có bài phát biểu không đề cập đến hành động của ông Trump, mà chỉ nhấn mạnh đến những điểm tranh luận của đảng Cộng Hòa như lạm phát, an ninh biên giới, thể thao phụ nữ và lý thuyết chủng tộc quan trọng. Ông được cho là sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT