Thursday, March 28, 2024

Một cuốn ‘Fire and Fury’ khác đang ‘ăn theo’ sách nói về TT Trump

TORONTO, Canada (NV) – Ông Randall Hansen, giám đốc trường Munk School tại University of Toronto, hôm Thứ Sáu tuần trước lúc đang có mặt tại Washington, DC thì  thấy các hệ thống truyền thông liên tục nhắc tới tựa một cuốn sách tên là  “Fire and Fury”.

Trong ngày hôm đó, ông Michael Wolff ra mắt cuốn sách của ông có tên “Fire and Fury: Inside the Trump White House,” nội dung đưa ra những hình ảnh không tốt đẹp về cuộc tranh cử của Tổng Thống Trump và năm đầu tiên cầm quyền của ông Trump.

Nhưng với ông Randall Hansen, thì điều đầu tiên ông nghĩ tới là cuốn sách của cá nhân ông, phát hành gần 10 năm trước đây, có tựa là “Fire and Fury: the Allied Bombing of Germany, 1942-1945”, nói về chiến dịch oanh tạc của đồng minh ở Đức thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Nhiều người muốn mua sách của ông Wolff, nhưng lại đọc thấy tựa cuốn sách của ông Hansen và đặt mua nhầm.

Ông Hansen cho hay số sách bán được của ông đột nhiên tăng vọt, khiến ông vô cùng ngạc nhiên vì không hề chờ đợi điều này xảy ra.

Một số người mua sách của ông Hansen cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Một người có lời phê bình rằng “Chẳng thấy điều gì về Tổng Thống Trump! Tôi chẳng hiểu tại sao phía Dân Chủ lại có vẻ vui mừng về cuốn sách này và làm lớn chuyện!”

Tuy cuốn sách đang ở trong hàng sách bán chạy nhất của Amazon, ông Hansen nói ông không rõ là có bao nhiêu cuốn được bán ra nhờ “ăn theo” này, và phải đợi đến tháng tới khi nhận được chi phiếu trả tiền thì mới biết. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Ice Cave ở Austria”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT