Thursday, April 25, 2024

Một người ủng hộ Trump, đột nhập tòa nhà Quốc Hội, lãnh án 8 tháng tù

WASHINGTON, DC (AP) – Một người đàn ông ở Florida, từng mang theo cờ của ủy ban tranh cử Trump khi đột nhập vào làm loạn trong Thượng Viện, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Bảy, bị tuyên án tám tháng tù tội hình sự. Đây là bản án tù về tội hình sự đầu tiên cho người phạm tội gây loạn ở tòa nhà Quốc Hội.

Trước tòa, ông Paul Allard Hodgkins xin lỗi và nói rằng ông xấu hổ vì hành động hôm 6 Tháng Giêng của mình. Ông bình tĩnh đọc một văn bản chuẩn bị sẵn, kể lại việc mình bị đám đông cuồng nộ lôi kéo, rồi theo họ vào trong tòa nhà Quốc Hội.

Bị cáo Paul Allard Hodgkins. (Hình: US Capitol Police)

Ông Hodgkins nói với chánh án xét xử rằng “Nếu tôi biết được là hành vi phản đối đó sẽ leo thang như thấy xảy ra… thì tôi sẽ không bao giờ vượt quá lề đường Pennsylvania Avenue. Đây là một hành động xuẩn ngốc của tôi.”

Các công tố viên trước đó đòi bản án 18 tháng tù cho ông Hodgkins, nói rằng ông này, cũng như các người làm loạn khác, “đã cùng nhau góp phần đe dọa nền dân chủ Mỹ,” bằng cách buộc các nhà lập pháp phải tạm thời ngưng việc chứng nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020, đánh bại Tổng Thống Donald Trump, và khiến họ phải vội vàng chạy vào nơi ẩn náu an toàn.

Khi tuyên án, Chánh Án Randolph Moss nói rằng Hodgkins có góp phần, dù rằng có thể không lớn như những người khác, vào một trong những hành động tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Tuy vậy, ông cũng cho Hodgkins bản án gần một năm tù.

Chánh Án Moss nói rằng: “Đây không là hành động phản kháng…. Đây là cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ. Điều này để lại một vết nhơ cho tất cả chúng ta… cho đất nước này trong nhiều năm tới đây.”

Bản án này có thể được dùng làm “mẫu mực” cho việc trừng phạt hàng trăm bị cáo khác, khi họ quyết định chấp nhận đề nghị giàn xếp với phía công tố hay ra tòa.

Theo thỏa thuận với công tố viện, ông Hodgkins nhận một tội danh hồi tháng qua là ngăn cản hoạt động của chính quyền liên bang, vốn có thể bị án tối đa là 20 năm.

Hodgkins cũng không bị cáo buộc là tấn công ai hoặc phá phách gây hư hại tài sản. Phía công tố cũng nói ông này đáng được hưởng khoan hồng vì nhận trách nhiệm hầu như ngay lập tức và chấp nhận tội danh. (V.Giang) [kn]

 

MỚI CẬP NHẬT