LOS ANGELES, California (NV) (KABC) – Để giải quyết tình trạng kẹt xe, một thượng nghị sĩ tiểu bang California vừa đề nghị một dự luật mở rộng hai xa lộ chính của tiểu bang, đồng thời cho phép không giới hạn tốc độ trên những làn xe mở rộng này.

Theo đài truyền hình KABC, Thượng Nghị Sĩ John Moorlach (Cộng Hòa-Costa Mesa) vừa đưa ra một dự luật, theo đó, mở thêm hai làn xe mỗi bên cho cả xa lộ liên bang 5 và xa lộ tiểu bang 99, hai xa lộ chính chạy từ Bắc xuống Nam tiểu bang.

Cũng theo đề nghị này, những xe chạy trên hai làn xe mới này sẽ được gia tăng giới hạn tốc độ, còn xe chạy trên làn xe cũ vẫn giữ nguyên tốc độ hiện nay.

Dự luật của Thượng Nghị Sĩ Moorlack có mục đích thay thế “đường xe lửa cao tốc,” trong khi giảm khí thải ra môi trường.

Dự luật phải được Quốc Hội thông qua, trước khi đưa sang thống đốc.

Xa lộ liên bang 5 bắt đầu từ biên giới phía Nam California với Mexico, chạy dài lên miền Bắc, xuyên qua ba tiểu bang California, Oregon, và Washington, tới biên giới Canada.

Trong khi đó, xa lộ tiểu bang 99 xuất phát từ chân đèo Los Angeles, gần Bakersfield, đi qua vùng thung lũng Central Valley, một vùng nông nghiệp lớn nhất California, tới thủ phủ Sacramento.

Cả hai xa lộ này là huyết mạch của California trong việc chuyên chở nông sản phân phối đi các nơi khác, cả nội địa lẫn ngoại quốc. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.