Mỹ bác chuyện Trung Quốc xua đuổi khu trục hạm Hoa Kỳ trên Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng quân đội nước này ngăn chặn khu trục hạm Mỹ hoạt động quanh quần đảo đang tranh chấp trên Biển Đông, theo AP.

Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Ba, Bộ Tư Lệnh Quân Khu Miền Nam của Trung Quốc tuyên bố họ xua đuổi khu trục hạm USS Milius của Mỹ khỏi vùng biển quanh Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa.

Khu trục hạm USS Milius đi qua Philippine Sea hôm 13 Tháng Ba. (Hình minh họa: Mass Communication Specialist 1st Class Greg Johnson)

Tuy nhiên, Hạm Đội 7 của Hải Quân Mỹ khẳng định tuyên bố đó “sai.”

“USS Milius hiện đang hoạt động bình thường trên Biển Đông và không hề bị xua đuổi,” ông Luka Bakic, trung úy Hải Quân Mỹ, trả lời câu hỏi của AP. “Mỹ sẽ tiếp tục cho phi cơ và tàu hoạt động bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.”

Ông Bakic không nói rõ khu trục hạm đó hoạt động gần sát Hoàng Sa hoặc hai bên có đụng độ nhau hay không.

Hoàng Sa cách bờ biển Việt Nam cũng như tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vài trăm dặm. Trung Quốc đang chiếm đóng quần đảo này. Nhưng Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa.

Đại Tá Tian Junli, phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Quân Khu Miền Nam của Trung Quốc, cho hay Hải Quân nước này theo dõi USS Milius sau khi tàu “đi vào lãnh hải Tây Sa của Trung Quốc mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép, phá hoại hòa bình và ổn định trên Biển Đông.”

Ông Tian tuyên bố Hải Quân và Không Quân Trung Quốc xua đuổi “chiến hạm Mỹ đúng luật.”

“Binh sĩ quân khu này sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ mọi lúc và thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để dứt khoát bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh cũng như hòa bình và ổn định trên Biển Đông,” ông Tian nói.

Vụ này xảy ra trong bối cảnh tình hình ngày càng căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc ở khu vực đó, giữa lúc Mỹ phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông cũng như những nơi khác.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, nơi có tài nguyên phong phú và là tuyến đường biển trọng yếu, mỗi năm lượng hàng hóa vận chuyển toàn cầu qua đó trị giá khoảng $5,000 tỷ.

Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền nhiều nơi trên Biển Đông.

Mỹ không tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, nhưng cho tàu và phi cơ hoạt động ở khu vực đó mấy chục năm nay. Mỹ khẳng định tự do hàng hải ở khu vực đó là lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trung Quốc thường xuyên phản ứng tức giận, cáo buộc Mỹ can thiệp chuyện nội bộ Á Châu, đồng thời yêu cầu Mỹ rút khỏi khu vực đó. Hải Quân Mỹ có mặt trên Biển Đông hơn một thế kỷ nay.

Sau sự kiện khu trục hạm USS Milius, trong buổi họp báo ở Bắc Kinh, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nhấn mạnh “Mỹ nên lập tức chấm dứt những vụ vi phạm và khiêu khích như vậy.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT