NEW YORK (NV) – Bộ Nội An loan báo bắt giữ một sinh viên thứ hai liên can tới các cuộc biểu tình tại đại học Columbia University.
Leqaa Korda bị các đặc vụ Cơ Quan Điều Tra Nội An HSI bắt giữ vì thời hạn thị thực đã chấm dứt vào ngày 26 Tháng Giêng 2022. Korda từng bị bắt giữ vào năm 2024 vì liên can tới các cuộc biểu tình, theo Bộ Nội An.
Korda là dân Palestine xuất thân từ Tây Ngạn, theo Bộ Nội An.

Vụ bắt giữ diễn ra gần một tuần sau khi các đặc vụ Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE vận thường phục bắt giữ Mahmoud Khalil, một người có thẻ xanh cũng dính líu tới các cuộc biểu tình tại Columbia University.
ICE cho biết ngoài ra còn có một sinh viên khác tham gia biểu tình, Ranjani Srinivasan, một sinh viên học ngành quy hoạch đô thị tại Columbia University và là công dân Ấn Độ, tự thực hiện thủ tục trục xuất bằng ứng dụng CBP Home.
“Được cấp thị thực để sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ là một vinh dự,” Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem cho biết. “Khi có ai đó cổ xúy bạo lực và khủng bố, người đó sẽ bị Hoa Kỳ thu hồi thị thực và nên rời khỏi đất nước. Tôi rất mừng khi thấy một trong những người ủng hộ khủng bố tại Columbia University đã dùng ứng dụng CBP Home để tự trục xuất.”
Các đặc vụ liên bang tại Bộ Nội An cũng lục soát hai khu ký túc xá dành cho sinh viên tại Columbia University vào tối Thứ Năm nhưng không thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ hay giam giữ nào.
Các đặc vụ Bộ Nội An tống đạt hai trát lục soát do một thẩm phán liên bang ban hành, cho phép họ có mặt tại các khu vực ngoài công cộng thuộc trường đại học và lục soát hai phòng ngủ của sinh viên, Viện Trưởng Columbia Katrina Armstrong cho biết trong một tuyên bố.
Các đợt lục soát được thực hiện theo chiến dịch trấn áp do chính quyền Tổng Thống Donald Trump ban hành nhắm vào những người ủng hộ quan điểm của Hamas và đe dọa sinh viên Do Thái, theo các nguồn tin.
Khalil là một trong những người dẫn đầu phong trào biểu tình cắm trại tọa kháng tại trường Columbia University vào mùa Xuân năm ngoái và đang bị tống giam tại Louisiana.
Khalil có thẻ xanh và chưa bị buộc tội, sẽ hầu tòa vào ngày 27 Tháng Ba.
Giới chức chính quyền Trump cho biết Khalil bị tống giam vì ủng hộ Hamas. Baher Azmy, một trong những luật sư đại diện cho Khalil, gọi cáo buộc dính dáng tới Hamas chống lại thân chủ là “sai sự thật và vô căn cứ.”
Sáng Thứ Năm, ít nhất 98 người bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình tại sảnh đường Trump Tower ở New York City, kêu gọi trả tự do cho Khalil.
Trong một diễn tiến khác, hôm Thứ Năm Columbia University cho biết đã đuổi học các sinh viên chiếm giữ sảnh đường Hamilton Hall trong khuôn viên nhà trường vào thời điểm xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân Palestine vào mùa Xuân năm ngoái, cũng như cấm đi học trong nhiều năm hoặc tạm thời bị thu hồi văn bằng. (TTHN)

































































































































