WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Năm, cáo buộc Trung Quốc và Nga gia tăng hợp tác để tung tin đồn nhảm về đại dịch COVID-19, nói rằng Bắc Kinh ngày càng sử dụng nhiều hơn kỹ thuật đưa tin giả đã được Moscow trau giồi nhuần nhuyễn.
Theo AFP, bà Lea Gabrielle, điều hợp viên trung tâm Global Engagement Center của Bộ Ngoại Giao, có nhiệm vụ theo dõi tuyên truyền quốc tế, nói: “Ngay cả trước khi có cuộc khủng hoảng COVID-19, chúng tôi đã thấy có sự phối hợp giữa Nga và Trung Quốc về mặt tuyên truyền. Nhưng nay với đại dịch, sự hợp tác này gia tăng nhanh chóng.”
“Chúng tôi thấy sự hợp tác này là do hai quốc gia đó muốn hướng dẫn dư luận thế giới về đại dịch COVID-19 theo hướng mà họ muốn,” cũng theo bà Gabrielle.
Trung tâm Global Engagement Center mới đây nói hàng ngàn trương mục mạng xã hội, có liên hệ với chính quyền Nga, đã loan truyền đủ loại “thuyết âm mưu” về dịch, kể cả cáo buộc cho rằng virus thấy xuất hiện lần đầu hồi năm ngoái ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã do Mỹ tạo ra.
Trung Quốc mới đây đã làm Mỹ giận dữ khi một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao của họ gửi qua tweet một thuyết âm mưu theo đó quân đội Mỹ mang virus tới Vũ Hán khi đến dự cuộc tranh tài nơi này.
Tuy nhiên hai quốc gia có được thỏa thuận “hưu chiến bán chính thức” sau cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình.
Tình hình căng thẳng trở lại sau khi Ngoại Trưởng Mike Pompeo đưa ra một giả thuyết cho rằng virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc ở Vũ Hán.
Cũng theo bà Gabrielle, phía Mỹ nhìn thấy Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng cách tung tin đồn nhảm trên mạng là khi tạo các “chia rẽ chính trị” ở Hồng Kông trong thời gian có các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ của giới tranh đấu đòi tự do dân chủ. (V.Giang) [qd]















































































