WASHINGTON, DC (NV) – Các công ty và hãng, xưởng đã cung cấp thêm 336,000 công việc vào thị trường việc làm của Hoa Kỳ trong Tháng Chín rồi, một sự tăng trưởng mạnh mẽ không ngờ và là mức gia tăng lớn trong một tháng kể từ Tháng Giêng đến nay.
Đây là bằng chứng cho thấy nhiều công ty và hãng, xưởng vẫn còn tự tin khi tiếp tục thuê mướn thêm nhân viên và công nhân bất chấp phân lời tăng cao và cái vẻ không mấy sáng sủa của nền kinh tế quốc gia.
Riêng trong ba tháng qua, nền kinh tế đã có thêm trung bình mỗi tháng 260,000 công việc mới, một chiều hướng cho thấy Ngân Hàng Liên Bang (Fed) có thể sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa để tiếp tục ngăn chặn lạm phát thêm.
Bản phúc trình được đưa ra vào hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Mười, của Bộ Lao Động cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi khỏi mức 3.8%, tức là không cao hơn so với nửa thế kỷ trước là bao.
Thị trường công ăn, việc làm tại Mỹ đã bất chấp một loạt những đe dọa xảy ra trong năm nay, đáng kể nhất là mức lạm phát cao và một loạt những cú tăng phân lời của Ngân Hàng Liên Bang nhằm chế ngự lạm phát. Mặc dù mức gia tăng lãi suất do Fed đưa ra có làm cho món tiền vay được trở nên đắt giá hơn, nhưng nhờ số lượng công ăn, việc làm cũng cứ gia tăng nên lại dẫn tới việc người tiêu thụ gia tăng mua sắm, khiến cho nền kinh tế tiếp tục tiến triển, bất chấp các tiên đoán liên tục về viễn ảnh nền kinh tế sẽ suy thoái.
Một số các mối đe dọa khác cho nền kinh tế cũng nổi lên trong mấy tuần lễ gần đây, kể cả việc giá nhiên liệu tăng cao, việc tiếp tục cho sinh viên khỏi trả lại tiền vay mượn lúc còn đi học hoặc trả lại tiền vay một cách nhẹ nhàng hơn, tình trạng công nhân đình công đòi tăng lương lan rộng, và thêm vào đó là mối đe dọa chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa.
Ý kiến chung của một số kinh tế gia vào thời điểm này là các thách thức đó có khả năng thuyết phục Ngân Hàng Liên Bang tiếp tục giữ lãi suất ở mức như hiện nay từ đây cho tới cuối năm. (TTHN)

















































































