Mỹ hứa hỗ trợ Ukraine để ngăn chặn cuộc xâm lăng từ Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Joe Biden có cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, đánh dấu vai trò trực tiếp hơn của Washington trong ngoại giao giữa Ukraine và Nga, trong nỗ lực nhằm thuyết phục Nga không xâm lăng nước láng giềng này, theo tin hãng thông tấn AP.

Trong cuộc họp trực tuyến kéo dài hai giờ với Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Biden đề nghị tham gia cùng các quốc gia Châu Âu khác trong cuộc đàm phán với Nga, không chỉ để giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine mà còn để giải quyết những phản đối của ông Putin về việc NATO mở rộng thành viên và xây dựng tiềm năng quân sự gần biên giới Nga.

Tổng Thống Joe Biden trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

Trong cuộc điện đàm hơn một tiếng với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 9 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Biden bảo đảm sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng Thống Biden cũng tái khẳng định rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các đồng minh NATO gần Nga nếu Nga có hành vi xâm lược.

Hai bên kêu gọi ông Putin làm dịu cuộc khủng hoảng và thúc giục có các biện pháp ngoại giao. Hoa Kỳ sẵn sàng trợ giúp với “các biện pháp xây dựng lòng tin” để thực hiện một thỏa thuận hòa bình có từ năm 2015.

Mỹ và NATO bác bỏ yêu cầu của ông Putin về việc không cho Ukraine gia nhập liên minh quân sự phương Tây này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nói rằng Ukraine khó có thể được chấp thuận trở thành thành viên NATO trong thập niên tới.

Các báo cáo tình báo của Mỹ vào tuần trước cho biết Nga điều động ít nhất 70,000 quân tới biên giới của Ukraine, tạo lo ngại về một cuộc xâm lăng có thể xảy ra vào đầu năm tới. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT