WASHINGTON DC (NV) – Hoa Kỳ mất 60% nhân viên ngành ngoại giao kể từ Tháng Giêng, BBC trích lời trưởng nghiệp đoàn lao động đại diện cho ngành này.
Bà Barbara Stephenson, trưởng Hiệp Hội Dịch Vụ Ngoại Giao Hoa Kỳ (AFSA), nói: “Cấp lãnh đạo của ngành đang thiếu hụt ở mức chóng mặt.”
Bà Stephenson, cựu đại sứ Mỹ ở Panama, nói rằng sự mất mát quá nhanh và quá nhiều nhân sự cấp cao khiến tạo nên hậu quả tức thời và nghiêm trọng đến khả năng thích nghi với các biến chuyển trên thế giới của Hoa Kỳ.”
Trong lá thư viết về vấn đề của ngành ngoại giao, đăng trên tập san Foreign Service Journal, bà Stephenson nói lên lời kêu ca thống thiết của các nhà cựu ngoại giao, báo động về “mối đe dọa ngày một gia tăng” đối với Bộ Ngoại Giao.
Họ than phiền rằng sự ra đi ồ ạt của các nhân sự cấp cao làm mất đi hằng thập niên kinh nghiệm của định chế này.
Và rằng việc ngưng mướn thêm nhân viên cấp thấp hơn sẽ làm yếu đi tương lai của ngành.
Cựu Ngoại Trưởng Madeleine Albright, người mạnh mẽ ủng hộ bà Hillary Clinton, cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, nói với MSNBC hôm Thứ Tư, rằng bà “hết sức khó chịu” về việc thiếu hụt nhân viên trong ngành ngoại giao, “vì rằng quí vị không thể còn là một cường quốc trụ cột trên thế giới một khi không còn một dịch vụ ngoại giao vận hành hữu hiệu.”
Một năm sau cuộc thắng cử của Tổng Thống Donald Trump, chưa có ai được đề cử để bổ khuyết vào những chức vụ cao còn để trống trong Bộ Ngoại Giao.
Tuần trước, khi được hỏi về những ghế trống đó tại Bộ Ngoại Giao, Tổng Thống Trump đáp: “Chỉ có tôi mới là quan trọng.” (TP)
Một người mẹ có con gái bị mẹ kế và cha ruột tra tấn dã…
Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Hawaiian Airlines buộc phải hạ cánh khẩn…
Thị trường Mỹ luôn có những rào cản thương mại phi thuế quan, xe điện…
Ít nhất một người ở Oklahoma thiệt mạng do lốc xoáy càn quét các thị…
Cứ năm năm một lần, cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ diễn ra vào…
Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Năm, giá dầu ổn định do thị trường hàng hóa…
This website uses cookies.