WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một, ra lệnh rút 50 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ chiến lược nhằm giúp giảm giá nhiên liệu, trong nỗ lực có phối hợp với các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn khác trên thế giới, gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Anh.
Hành động này trực tiếp nhắm vào thị trường năng lượng quốc tế, nhưng cũng là để trấn an cử tri ở Mỹ đang phải đối diện với mức lạm phát cao và giá cả thị trường tăng vọt trước ngày lễ Tạ Ơn cùng là mùa di chuyển cuối năm. Giá xăng hiện ở mức trung bình là $3.40 một gallon, cao hơn khoảng 50% so với cùng thời gian năm ngoái, theo Hiệp Hội Người Lái Xe Mỹ (AAA).

Tổng Thống Biden trong thời gian gần đây phải có nhiều nỗ lực đối phó tình trạng lạm phát tăng cao, cho hay đạo luật trị giá $1,000 tỷ của ông mới được Quốc Hội thông qua gần đây sẽ giảm bớt mức tăng giá hàng hóa vì sẽ giúp việc chuyển vận hiệu quả, nhanh chóng và rẻ tiền hơn.
Phía đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đang mạnh mẽ chỉ trích Tổng Thống Biden do mức lạm phát lên cao nhất từ 31 năm nay. Chỉ số giá cả thị trường hồi Tháng Mười tăng 6.2%, cao nhất trong 12 tháng, kể từ năm 1990.
Kho Dự Trữ Dầu Chiến Lược (SPR) là nguồn dự trữ dùng trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, có vấn đề an ninh quốc gia hay các trường hợp khác. Kho dự trữ này do Bộ Năng Lượng điều hành, gồm các bồn dầu đặt dọc theo bờ biển Texas và Louisiana, chứa khoảng 605 triệu thùng.

Bộ Trưởng Năng Lượng Jennifer Granholm nói rằng nguồn cung cấp dầu thế giới hiện không thể đáp ứng kịp với nhu cầu của các quốc gia khi ra khỏi tình trạng đóng cửa, khiến các gia đình và các doanh nghiệp gặp phải tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt.
Theo bà Granholm, quyết định của Tổng Thống Biden cho thấy chính phủ Mỹ “sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp có trong tay để giảm giá xăng dầu, giúp đỡ các gia đình và tiếp tục cuộc phục hồi kinh tế của chúng ta.” (V.Giang) [qd]







































































