WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Năm, đưa ra một quy định mới theo đó siết chặt hơn các quy định về việc cấp visa cho các ký giả Trung Quốc hoạt động tại Mỹ, nói rằng đây là để đáp lại việc các ký giả Mỹ bị giới hạn hành nghề ở Trung Quốc.
Washington và Bắc Kinh trong mấy tháng trở lại đây đã có một loạt các biện pháp trả đũa qua lại liên quan đến hoạt động của giới truyền thông, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Hồi Tháng Ba, Trung Quốc trục xuất các ký giả làm việc cho ba tờ báo Mỹ, chỉ một tháng sau khi chính phủ Mỹ nói sẽ bắt đầu coi năm cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc có văn phòng ở Mỹ như các cơ quan đại diện cho chính quyền Bắc Kinh.
Bắc Kinh sau đó trục xuất ba nhà báo làm việc cho tờ Wall Street Journal, gồm hai công dân Mỹ và một công dân Úc, lấy lý do bài viết của họ về dịch COVID-19 ở Trung Quốc có tính cách “kỳ thị chủng tộc.”
Khi đưa ra quyết định mới về cấp visa hôm Thứ Sáu, Bộ Nội An nêu lý do phải có biện pháp này là vì “sự đàn áp báo chí độc lập” ở Trung Quốc.
Quy định mới của Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày Thứ Hai, theo giới hạn hiệu lực 90 ngày cho các ký giả Trung Quốc, nhưng có thể được gia hạn. Trước đây, các visa này thường không có hạn định hiệu lực và chỉ cần xin gia hạn khi cá nhân được cấp visa sang làm việc cho một công ty truyền thông khác.
Một giới chức cao cấp Bộ Nội An cho Reuters hay rằng quy định mới sẽ giúp có sự duyệt xét visa của ký giả Trung Quốc thường xuyên hơn và sẽ giảm số nhân viên báo chí của Trung Quốc ở Mỹ.
“Điều này sẽ giúp thêm cho sự bảo vệ an ninh quốc gia,” theo lời giới chức này.
Quy định mới không áp dụng cho các ký giả có sổ thông hành từ Hồng Kông hay Macau, cũng theo Bộ Nội An. (V.Giang) (đ.d.)















































































